Bạc Liêu:

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm di tích lịch sử Đồng Nọc Nạng

(Dân trí) - Trong chuyến làm việc tại tỉnh Bạc Liêu, ngày 26/2, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và đoàn công tác đã đến thăm di tích lịch sử Đồng Nọc Nạng tại huyện Giá Rai.

Cùng đi với đoàn công tác của Quốc hội còn có các lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu; các Sở Ban ngành tỉnh và huyện Giá Rai.

Tại Khu di tích lịch sử Đồng Nọc Nạng (xã Phong Thạnh A, huyện Giá Rai), Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và đoàn công tác đã cùng dâng hương và thăm nhiều công trình trong khu di tích.

Tiếp đó, đoàn công tác đã được nghe hướng dẫn viên giới thiệu về quá trình hình thành khu di tích, cũng như lịch sử đấu tranh của nông dân tỉnh Bạc Liêu vào những năm 1927, 1928. Khu di tích lịch sử Đồng Nọc Nạng là nơi ghi nhận sự kiện gia đình nông dân Nguyễn Văn Chức (Mười Chức) chống bọn cò Tây cướp lúa vào năm 1928. Ngày 30/8/1991, sự kiện lịch sử Đồng Nọc Nạng được Bộ Văn hóa- Thông tin (cũ) xếp hạng là di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Cũng trong buổi thăm khu di tích, đoàn công tác của Quốc hội đã được thưởng một chương trình đờn ca tài tử đặc sắc do các diễn viên, nghệ sĩ huyện Giá Rai biểu diễn.

Cụm tượng gia đình Mười Chức chống bọn cò Tây cướp lúa trong Khu di tích lịch sử Đồng Nọc Nạng.
Cụm tượng gia đình Mười Chức chống bọn cò Tây cướp lúa trong Khu di tích lịch sử Đồng Nọc Nạng.

Ngoài thăm Khu di tích Đồng Nọc Nạng, đoàn công tác còn thăm một số cơ sở kinh doanh sản xuất thủy sản, khu điện gió trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã chủ trì buổi làm việc với các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bạc Liêu để tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

                                                                                                            Giang Hải Yến