Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng ngày 27/8 tại TP Đà Nẵng, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo khởi động Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

Dự án có tổng mức đầu tư là 272, 135 triệu USD, trong đó vốn IDA của Ngân hàng thế giới là 202,435 triệu USD, vốn đối ứng trong nước là 69,7 triệu USD. Mục tiêu của dự án là giúp phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng thông qua việc cải thiện môi trường đô thị theo hướng sạch, an toàn, có chiều sâu và sử dụng  năng lượng có hiệu quả.

Đây là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được ngân hàng Thế giới tài trợ, từ dự án này không những góp phần cho Đà Nẵng phát triển bền vững mà còn tạo ra sức lan tỏa đến các tỉnh lân cận  của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phát biểu tại buổi khởi động dự án

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phát biểu tại buổi khởi động dự án

Dự án bao gồm 5 hợp phần: Cải thiện hệ thống thoát nước mưa và nước thải (92 triệu USD); Phát triển hệ thống xe buýt nhanh BRT (50, 2 triệu USD); Đường chiến lược đô thị (77,9 triệu USD); và các hoạt động được chuyển giao từ dự án đầu  tư CSHT ưu tiên Đà Nẵng (36,8 triệu USD).

Dự kiến sau khi hoàn thành, dự án sẽ mang lại nguồn lợi cho 400.000 người dân, trong đó 205.000 phụ nữ. Đặc biệt phần lớn người dân thành phố Đà Nẵng sẽ được hưởng lợi từ hệ thống giao thông công cộng; dịch vụ vệ sinh được cải thiện; các nhà đầu tư và du khách được hưởng từ các dịch vụ và cơ sở hạ tầng được cải thiện; các sở, ban, ngành, tổ chức liên quan sẽ được nâng cao năng lực tổ chức và thực thi thông qua hợp phần hỗ trợ dự án

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, ngân hàng thế giới đánh giá cao mối quan hệ lâu dài và ngày càng phát triển với Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, mối quan hệ đó thể hiện sự hợp tác trên nhiều dự án, đặc biệt trong dự án quan trọng này.

Khánh Hồng