Ông Nguyễn Mạnh Hùng được phê chuẩn làm Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông

(Dân trí) - Với số phiếu ủng hộ chiếm hơn 88% tổng số đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Mạnh Hùng - quyền Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông chính thức được phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ này.


Ông Nguyễn Mạnh Hùng chính thức được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông

Ông Nguyễn Mạnh Hùng chính thức được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông

Kết quả bỏ phiếu do Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường vừa công bố thể hiện, trong tổng số 473 phiếu thu về có 430 phiếu đồng ý, tương đương 88,66% tổng số đại biểu. Có 42 phiếu không đồng ý, 1 phiếu không hợp lệ. Như vậy, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông.


Bỏ phiếu bầu tân Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông. (Ảnh: QP)

Bỏ phiếu bầu tân Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông. (Ảnh: QP)

Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn sau đó với 461/469 đại biểu tham gia bấm nút tán thành. Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi được thông qua.

Tân Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhận hoa chúc mừng từ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sau đó.


Tân Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông nhận hoa chúc mừng. (Ảnh: QP)

Tân Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông nhận hoa chúc mừng. (Ảnh: QP)

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nguyên là Thiếu tướng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Uỷ viên TƯ Đảng ở thời điểm Bộ Chính trị chỉ định ông giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin - Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021 hồi tháng 7 vừa qua. Khi đó, ông cũng đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông khi cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị tạm đình chỉ chức vụ này do những sai phạm mắc phải trong vụ AVG.

P.Thảo