"Nhân lên sức mạnh nhân đạo, lan tỏa giá trị nhân ái..."

(Dân trí) - Ông Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương quan tâm củng cố tổ chức Hội Chữ thập đỏ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển lực lượng tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, góp phần nhân lên sức mạnh nhân đạo, làm lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân ái trong xã hội.

Ngày 3/8, tại Cần Thơ diễn ra lễ khai mạc hội trại “Tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ - Hành động vì cộng đồng”. Ông Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng – Chủ tịch TƯMTTQVN tham dự và phát biểu khai mạc.

Các tình nguyện viên, thanh niên toàn quốc về dự lễ khai mạc hội trại

Các tình nguyện viên, thanh niên toàn quốc về dự lễ khai mạc hội trại

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch TƯ Hội Chữ thập Đỏ cho biết, Hội trại Tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ toàn quốc là sự kiện được tổ chức 5 năm một lần nhằm tôn vinh, biểu dương những đóng góp, cống hiến của lực lượng tình nguyện viên, thanh niên trong các hoạt động nhân đạo; giáo dục lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng đối với thế hệ trẻ; đồng thời góp phần tăng cường hợp tác quốc tế và công tác tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Tính đến tháng 6/2018, cả nước có hơn 360.000 tình nguyện viên Chữ thập đỏ với hơn 4.700 đội tình nguyện viên và hơn 3,5 triệu thanh thiếu niên Chữ thập đỏ. Hình thức tập hợp chủ yếu là các đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ theo từng lĩnh vực, chương trình, dự án, như: đoàn thầy thuốc tình nguyện, đội sơ cấp cứu, đội ứng phó thảm họa, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh lây nhiễm, tuyên truyền phòng ngừa ứng phó, cứu hộ, cứu nạn trong thảm họa và khắc phục hậu quả sau thảm hoạ; tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS; tình nguyện phục vụ bếp ăn tình thương; tuyên truyền, vận động và trực tiếp hiến máu tình nguyện…

Bí thư Trung ương Đảng,Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội trại
Bí thư Trung ương Đảng,Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội trại

Hội trại lần này quy tụ 620 đại biểu, trong đó có hơn 500 gương mặt tình nguyện viên, thanh niên Chữ thập đỏ tiêu biểu đại diện cho hơn 3,8 triệu tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ toàn quốc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Nhân đạo, sẻ chia, tương thân, tương ái là một trong những giá trị văn hóa, đạo lý truyền thống của người Việt Nam, thấm sâu trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng xã hội và được trao truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. “Thương người như thể thương thân” là một sức mạnh to lớn trong nhân dân, đoàn kết, gắn bó để cùng nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn, thiên tai.

Các tình nguyện viên, thanh niên quốc tế cũng tham dự hội trại
Các tình nguyện viên, thanh niên quốc tế cũng tham dự hội trại

Ông Trần Thanh Mẫn biểu dương những kết quả rất đáng ghi nhận của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong những năm qua. Đồng thời bày tỏ, cảm ơn bạn bè quốc tế đã luôn quan tâm ủng hộ đất nước Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại đây, ông Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương quan tâm củng cố tổ chức Hội Chữ thập đỏ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển lực lượng tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, góp phần nhân lên sức mạnh nhân đạo, làm lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân ái trong xã hội. Mỗi đoàn viên thanh niên cũng xác định trách nhiệm lớn lao của mình đối với Tổ quốc: “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.

Phạm Tâm