Người Philippines “đốt cháy” khán phòng Hà Nội

(Dân trí) - Những cử chỉ và lời nói hài hước của Tổng thống Duterte khi phát biểu tại Hà Nội khiến cho cộng đồng Philippines liên tục ồ lên tán thưởng, vỗ tay và cười sảng khoái. Thượng nghị sĩ Alan Peter Cayetano vui vẻ, thân thiện đến từng nhóm và chụp ảnh selfie với người dân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-29/9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã có cuộc gặp với cộng đồng Philippines tại Việt Nam ở một khách sạn Hà Nội.

Cuộc hội ngộ giữa nhà lãnh đạo Philippines và gần 600 người dân Philippines đang sinh sống và làm việc tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam đã diễn ra vô cùng sôi động.

Tổng thống Duterte gặp gỡ cộng đồng Philippines tại Hà Nội


Màn biểu diễn âm nhạc của các nghệ sĩ Philippines trước khi bắt đầu chương trình.

Màn biểu diễn âm nhạc của các nghệ sĩ Philippines trước khi bắt đầu chương trình.

Người Philippines “đốt cháy” khán phòng Hà Nội - 2

Người Philippines “đốt cháy” khán phòng Hà Nội - 3

Sau đó, Thượng nghị sĩ Alan Peter Cayetano, thành viên trong đoàn tháp tùng Tổng thống Duterte bước vào. Ông vui vẻ, thân thiện đi khắp căn phòng chụp ảnh tự sướng cùng người dân.
Sau đó, Thượng nghị sĩ Alan Peter Cayetano, thành viên trong đoàn tháp tùng Tổng thống Duterte bước vào. Ông vui vẻ, thân thiện đi khắp căn phòng chụp ảnh tự sướng cùng người dân.

Người Philippines “đốt cháy” khán phòng Hà Nội - 5

Gần 9 giờ tối, Tổng thống Rodrigo Duterte bước vào khán phòng trong tiếng reo hò vang dội của những người có mặt. Họ hô to tên ông và giơ cao điện thoại để chụp hình ông.
Gần 9 giờ tối, Tổng thống Rodrigo Duterte bước vào khán phòng trong tiếng reo hò vang dội của những người có mặt. Họ hô to tên ông và giơ cao điện thoại để chụp hình ông.

Sau lễ chào cờ, Tổng thống Duterte đã có bài phát biểu kéo dài khoảng một tiếng trước cộng đồng người Philippines tại Việt Nam
Sau lễ chào cờ, Tổng thống Duterte đã có bài phát biểu kéo dài khoảng một tiếng trước cộng đồng người Philippines tại Việt Nam

Ông Duterte nói về những vấn đề ở Mindanao và cuộc chiến chống lại nhóm hồi giáo Abu Sayyaf. Tổng thống cũng cho biết, ông có kế hoạch thăm Nhật Bản và Trung Quốc trong tháng tới.
Ông Duterte nói về những vấn đề ở Mindanao và cuộc chiến chống lại nhóm hồi giáo Abu Sayyaf. Tổng thống cũng cho biết, ông có kế hoạch thăm Nhật Bản và Trung Quốc trong tháng tới.

Tổng thống Philippines nhắc lại nước này sẽ không tham gia bất kỳ cuộc tuần tra nào ở Biển Đông liên quan đến tàu vỏ xám, tức là các tàu chiến.
Tổng thống Philippines nhắc lại nước này sẽ không tham gia bất kỳ cuộc tuần tra nào ở Biển Đông liên quan đến tàu vỏ xám, tức là các tàu chiến.


Ông khẳng định sẽ duy trì liên minh quân sự, thỏa thuận giữa Philippines và Mỹ mà hai bên đã ký kết từ đầu những năm 1950. Ông Duterte đồng thời cũng cho biết, Philippines sẽ lập ra các liên minh mới về kinh tế và thương mại mới. Ông Duterte khẳng định sẽ không từ bỏ cuộc chiến chống tội phạm ma túy vì mục tiêu một Chính phủ sạch.

Ông khẳng định sẽ duy trì liên minh quân sự, thỏa thuận giữa Philippines và Mỹ mà hai bên đã ký kết từ đầu những năm 1950. Ông Duterte đồng thời cũng cho biết, Philippines sẽ lập ra các liên minh mới về kinh tế và thương mại mới. Ông Duterte khẳng định sẽ không từ bỏ cuộc chiến chống tội phạm ma túy vì mục tiêu "một Chính phủ sạch".

Ông Duterte cho hay, ông cũng sẽ tới thăm Nga và trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước
Ông Duterte cho hay, ông cũng sẽ tới thăm Nga và trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước

Người Philippines “đốt cháy” khán phòng Hà Nội - 12

Những cử chỉ và lời nói hài hước của Tổng thống trong khi phát biểu đã khiến người dân Philippines ồ lên, cười sảng khoái và vỗ tay tán thưởng.
Những cử chỉ và lời nói hài hước của Tổng thống trong khi phát biểu đã khiến người dân Philippines ồ lên, cười sảng khoái và vỗ tay tán thưởng.

Rất nhiều người Philippines mặc áo có chữ Du30 phía sau. Đó chính là biệt danh người dân Philippines đặt cho ông Duterte. Số 30 trong tiếng anh là Thirty, có phát âm gần giống với Terte trong tên ông.
Rất nhiều người Philippines mặc áo có chữ "Du30" phía sau. Đó chính là biệt danh người dân Philippines đặt cho ông Duterte. Số 30 trong tiếng anh là Thirty, có phát âm gần giống với "Terte" trong tên ông.

Sau bài phát biểu, ông Duterte nhận được lời mời chụp ảnh cùng với rất nhiều người dân Philippines.
Sau bài phát biểu, ông Duterte nhận được lời mời chụp ảnh cùng với rất nhiều người dân Philippines.

Nam Hằng - Mạnh Thắng