Bạc Liêu:

Người phát ngôn vẫn "né" báo chí !

(Dân trí) - Qua phản ánh của nhiều cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, cho thấy vẫn còn tình trạng người phát ngôn ở nhiều cơ quan e ngại, né tránh khi báo chí liên hệ làm việc.

Đó là thông tin được đưa ra tại buổi giao ban báo chí tháng 2/2016 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu, Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) và Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu tổ chức vào sáng ngày 8/3.

Đại diện lãnh đạo Sở TT-TT tỉnh Bạc Liêu thừa nhận vẫn còn tình trạng người phát ngôn né báo chí.
Đại diện lãnh đạo Sở TT-TT tỉnh Bạc Liêu thừa nhận vẫn còn tình trạng người phát ngôn "né" báo chí.

Tại buổi giao ban, lãnh đạo Sở TT-TT tỉnh Bạc Liêu đã điểm lại những thông tin nổi bật trong các lĩnh vực mà các báo địa phương và Trung ương thường trú đã phản ánh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, đáng lưu ý là tình hình hạn, mặn đang gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất của người dân được nhiều báo đưa tin, trong đó có báo Dân trí, cho thấy sự nghiêm trọng của biến đổi khí hậu hiện nay trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu nói riêng, khu vực ĐBSCL nói chung.

Bên cạnh đó, xung quanh lễ hội, các điểm du lịch trong tỉnh Bạc Liêu trong và sau những ngày Tết Nguyên đán cũng được báo chí phản ánh như những bất cập trong công tác tổ chức lễ hội, giá dịch vụ tăng hay tình trạng nhếch nhác, rác thải bởi các dịch vụ “ăn theo” lễ, tết,… đã làm cho hình ảnh của tỉnh Bạc Liêu phần nào đó “không đẹp” trong mắt du khách khi đến tỉnh này.

Trước những phản ánh của báo chí về một số vấn đề “chưa tốt” trên địa bàn tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở TT-TT tỉnh Bạc Liêu, ông La Thanh Việt- Phó Giám đốc Sở- đã ghi nhận những thông tin mà báo chí đã phản ảnh. Theo ông Việt, những thông tin mà các báo đã đưa về tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua rất được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm và đều có hướng chỉ đạo xử lý.

Qua phản ánh của nhiều phóng viên, ông Việt cho biết, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đã có chỉ đạo rất quyết liệt trong vấn đề người phát ngôn nhưng vì lý do nào đó vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện tốt khâu này nên còn e ngại, né tránh khi báo chí liên hệ làm việc. Do đó, có đôi lúc thông tin báo đưa đã không được đơn vị phụ trách lĩnh vực đó cung cấp, phản hồi kịp thời. “Thời gian tới, Sở sẽ có sự phối hợp với các đơn vị trong tỉnh để công tác này được thực hiện tốt hơn”, lãnh đạo Sở TT-TT nhấn mạnh.

Tại buổi giao ban, đại diện lãnh đạo Sở TT-TT tỉnh Bạc Liêu cũng mong các cơ quan báo chí tiếp tục và kịp thời phản ánh tiếng nói của người dân để góp phần khắc phục các vấn đề còn chưa tốt trên địa bàn tỉnh.

Huỳnh Hải