Mỹ-Việt bàn các biện pháp triển khai quan hệ đối tác toàn diện

(Dân trí) - Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc ngày 3/3 đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Kiểm soát vũ khí và An ninh Quốc tế, bà Rose Gottemoeller, nhân chuyến thăm Việt Nam.

Chiến tranh đã để lại nhiều hậu quả nặng nề cho Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng
Bà Gottemoeller (thứ 2 từ phải sang) có chuyến thăm Quảng Trị ngày 2/3 (Ảnh: Đăng Đức)

Trong buổi tiếp tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam ở Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Ngoại giao Gottemoeller đã trao đổi về các biện pháp triển khai quan hệ đối tác toàn diện, đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Hai bên cũng trao đổi về hợp tác trong vấn đề giải quyết hậu quả do chiến tranh để lại, trong đó có lĩnh vực rà phá bom mìn và vật liệu chưa nổ.
 
Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đánh giá cao những tiến triển trên nhiều lĩnh vực của quan hệ Việt - Mỹ thời gian qua, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ trong việc chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, hoan nghênh hợp tác của Mỹ trong lĩnh vực rà phá bom mìn và đề nghị phía Mỹ tăng cường triển khai các dự án rà phá bom mìn cũng như các hoạt động khác nhằm góp phần giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam theo tinh thần Tuyên bố chung giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama vào tháng 7/2013.

Bà Gottemoeller bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm Việt Nam trên cương vị Thứ trưởng phụ trách Kiểm soát vũ khí và An ninh Quốc tế, đánh giá cao những bước đi của Việt Nam trong vấn đề chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhất là việc ký kết Hiệp định sử dụng an toàn năng lượng hạt nhân dân sự (Hiệp định 123) và việc Việt Nam tham gia Sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PSI).     
 
Thứ trưởng Gottemoeller cho biết đã có chuyến thăm rất hữu ích đến tỉnh Quảng Trị và được tận mắt chứng kiến sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa địa phương với phía Mỹ,  trong đó có các tổ chức phi chính phủ, trong việc triển khai các dự án rà phá bom mìn, khẳng định sẽ thúc đẩy để Chính phủ Mỹ dành thêm nguồn lực nhằm triển khai thêm các dự án trong lĩnh vực này.

Hai bên cũng trao đổi về các biện pháp nhằm duy trì hòa bình, ổn định, tự do và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông (COC).
 
PV