Lần đầu tiên trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

(Dân trí) - Chiều nay (27/5), giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại đã được trao cho 59 tác phẩm báo chí. Đây là giải thưởng do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban chỉ đạo Trung ương về Công tác thông tin đối ngoại tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam.

Đến dự Lễ trao giải có ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Công tác thông tin đối ngoại và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực của Việt Nam.

Lần đầu tiên trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại lễ trao giải

Trong bài phát biểu tại lễ trao giải, ông Đinh Thế Huynh nói: Công tác thông tin đối ngoại đang có nhiều cơ hội, đồng thời cũng đứng trước nhiều khó khăn và thách thức, vì vậy các lực lượng làm thông tin đối ngoại cần phải tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, thường xuyên đổi mới nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại.

Ông cũng nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện tốt “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020” của Bộ Chính trị góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Sau hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã chọn ra 59 tác phẩm trong số 515 tác phẩm dự thi để trao 5 giải Nhất; 10 giải Nhì, 13 giải Ba và 31 giải Khuyến Khích theo 5 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí.

Giải nhất được trao cho các tác phẩm: "Nghệ thuật quân sự” của nhóm tác giả Ban Truyền hình đối ngoại (VTV4) - Đài Truyền hình Việt Nam; tác phẩm “20 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ” của nhóm tác giả Ban Phát thanh Đối ngoại (VOV5) - Đài Tiếng nói Việt Nam; phóng sự ảnh “Cuộc sống tôn giáo: Chân thực và sinh động” của nhóm tác giả Báo ảnh Việt Nam; tác phẩm “Một mình một vụ kiện da cam” của báo Tuổi trẻ và "Bản tin nhạc rap Biển Đông đa ngữ" của báo điện tử VietnamPlus -Thông tấn xã Việt Nam.

Ông Lê Hồng Anh và ông Đinh Thế Huynh trao giải thưởng cho các nhóm tác giả đạt giải nhất

Ông Lê Hồng Anh và ông Đinh Thế Huynh trao giải thưởng cho các nhóm tác giả đạt giải nhất

Các tác phẩm dự thi được thể hiện bằng 10 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung, Tây Ban Nha, Nhật, Hàn, Lào, Bungary. Đối tượng tham gia gửi bài gồm các nhà báo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, người Việt Nam ở nước ngoài và một số tác giả người nước ngoài.

Các tác phẩm tham dự giải khá phong phú về thể loại, đa dạng về nội dung, đề cập toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, những sự kiện nổi bật trong nước, khu vực và quốc tế trong năm 2014, quảng bá Việt Nam với thế giới.

Đồng thời, các tác phẩm cũng kịp thời thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đấu tranh phản bác những thông tin bịa đặt, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam, nhất là các vấn đề nhạy cảm, mới nảy sinh, được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm như: chủ quyền biển, đảo, biên giới, lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền...

Ban Chỉ đạo Giải thưởng sẽ chọn lọc các tác phẩm tiêu biểu trong số các tác phẩm đoạt giải năm nay để in và phát hành rộng rãi một số ấn phẩm bằng các thứ tiếng phục vụ cho công tác tuyên truyền đối ngoại.

Nam Hằng