Lần đầu tiên Tổng thống Italia thăm Việt Nam

(Dân trí) - Tổng thống Italia Sergio Mattarella sẽ có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam trong khoảng 2 tuần tới. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Italia thăm Việt Nam, Đại sứ Italia tại Việt Nam, bà Cecilia Piccioni cho biết.

Sáng nay (21/10), Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Italia tại Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm "Gặp gỡ Italia" với sự tham dự của hơn 80 đại biểu đến từ 38 tỉnh thành trên cả nước cùng đại diện của Hiệp hội doanh nghiệp Italia tại Việt Nam.

Theo bà Đại sứ, đây sẽ là một chuyến thăm lịch sử chưa từng có trong quan hệ hợp tác hai nước. Italia đang hướng tới Việt Nam với mối quan tâm đặc biệt. Sự tham dự của đại diện các doanh nghiệp Italia tại buổi tọa đàm này cũng phần nào thể hiện mối quan tâm đó, giúp thúc đẩy quan hệ hai nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ và tích cực.

"Trong chuyến thăm này, một thỏa thuận hợp tác quan trọng sẽ được ký kết tại Tp. Hồ Chí Minh giữa Phòng Công nghiệp và Thương mại Italia và các tỉnh của Việt Nam dưới sự chứng kiến của Tổng thống Italia và Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Italia. Điều này cũng thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam", bà Piccioni cho hay.

 

Buổi tọa đàm Gặp gỡ Italia được tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 21/10 (Ảnh: Nam Hằng)
Buổi tọa đàm "Gặp gỡ Italia" được tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 21/10 (Ảnh: Nam Hằng)

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, doanh nghiệp hai nước cũng tham dự một cuộc đối thoại tại Tp. Hồ Chí Minh để trao đổi về các cơ hội hợp tác. Như vậy, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Italia không chỉ ở lĩnh vực chính trị, văn hóa mà còn ở cả khía cạnh kinh tế và khoa học công nghệ.

Theo bà Đại sứ, hai quốc gia đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Italia vào tháng 1/2013. Sau đó, hai bên đã tiến hành một loạt các hoạt động để tăng cường cụ thể hóa thỏa thuận này trong lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ...

Dù Italia và Việt Nam cách xa nhau về địa lý nhưng hai nước lại có những điểm tương đồng đáng ngạc nhiên. Việt Nam tổ chức theo cơ cấu tỉnh thành, địa phương còn Italia tổ chức theo các vùng và dưới vùng có tỉnh, thành phố, bà Piccioni nói.

"Các vùng của chúng tôi có khả năng tự chủ cao trong hợp tác với các quốc gia và các địa phương khác trên thế giới, đặc biệt là trên phương diện kinh tế. Các tỉnh của Việt Nam và các vùng của Italia còn rất nhiều tiềm năng hợp tác", bà Đại sứ nói.

Phát triển kinh tế của Italia dựa trên doanh nghiệp vừa và nhỏ với các cụm công nghiệp, khu công nghiệp đặc thù và cơ cấu này cũng phù hợp với thực tế phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Tôi hy vọng rằng hệ thống sản xuất của Việt Nam sẽ có sự điều chỉnh phù hợp để nâng cao hiệu quả hợp tác với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Italia.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, cho biết, quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước ngày càng phát triển. Kim ngạch thương mại hai chiều không ngừng tăng với tốc độ bình quân 20%/năm. Italia đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong khối EU với kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 4 tỷ Euro năm 2014 và được dự báo đạt hơn 5 tỷ Euro vào năm 2016.

Thông qua buổi tọa đàm "Gặp gỡ Italia", bà Đại sứ và các cán bộ phụ trách từng lĩnh vực của Đại sứ quán Italia đã cung cấp những thông tin cụ thể, thiết thực và định hướng, chương trình, dự án hợp tác đã và đang và sẽ được triển khai tại nhiều địa phương của Việt Nam.

Một số doanh nghiệp hàng đầu của Italia đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam cũng chia sẻ kinh nghiệm, giúp các địa phương hiểu hơn về cách thu hút đầu tư, kinh doanh của Italia.

Nam Hằng