Nghệ An:

Kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm huyện Yên Thành

(Dân trí) - Ngày 9/12/2011, tại xã Vĩnh Thành, UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm (10/12/1961 - 10/12/2011) và cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Bác Hồ tại xã Vĩnh Thành.

50 năm trước, Vĩnh Thành là đơn vị có phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, phong trào trồng cây. Trong chuyến về thăm quê lần thứ 2, ngày 10/12/1961, Bác Hồ đã về thăm nhân dân xã Vĩnh Thành.
 
Kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm huyện Yên Thành  - 1
Đông đảo người dân dự lễ và dâng hương tưởng niệm

Trong ngày kỷ niệm hồi tưởng lại ngày này 50 năm trước, hàng ngàn người dân trong huyện, tỉnh đã tới góp mặt, thành kính dâng hương tưởng nhớ Bác. Bà Trần Thị Tuất, 76 tuổi, bồi hồi xúc động kể về lần gặp Bác: “Bà con thấy Bác căn dặn chính quyền địa phương là phải chăm lo đến đời sống của đồng bào, cuộc sống phải được cải thiện, ai cũng có cơm no, áo mặc. Vĩnh Thành phải cải tiến cách lao động sản xuất để giữ vững 3 phong trào xây dựng hợp tác hoá nông thôn, làm thuỷ lợi, trồng cây gây rừng…”.
 
Cũng trong dịp này, huyện Yên Thành đã tổ chức cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Vĩnh Thành.
 
Kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm huyện Yên Thành  - 2
Khánh thành Khu lưu niệm.
 
Kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm huyện Yên Thành  - 3
Bác Hồ nói chuyện với nhân dân Vĩnh Thành ngày này 50 năm trước (Ảnh tư liệu). 

Thái Dương