Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam:

"Kiên quyết phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền trên Biển Đông!"

(Dân trí) - Sáng ngày 8/6, tại bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi), Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam.

Năm 2015, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng theo chủ đề “Đại dương xanh, hành tinh xanh”. Bên cạnh đó, ngày Đại dương thế giới được phát động với chủ đề “Đại dương khỏe mạnh, hành tinh lành mạnh” trên toàn cầu.

Chương trình Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam tại Quảng Ngãi.

Chương trình Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam tại Quảng Ngãi.

Theo một kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy, hơn 80% lượng cá đã bị khai thác, trong đó có đến 25% lượng cá bị khai thác quá mức hoặc bị khai thác cạn kiệt. Nhiều loài sinh vật biển khác đang đứng trước nguy cơ tuyệt diệt khi sản lượng đánh bắt giảm đến 90% trong những năm gần đây.

Ngoài ra, tình trạng ô nhiễm môi trường ở các vùng ven biển trầm trọng, người dân ven biển còn có thói quen xả rác thải ra biển, khiến các nguồn thủy sản và sinh vật biển ngày càng cạn kiệt.
Thanh niên ra quân dọn rác thải ven biển.

Thanh niên ra quân dọn rác thải ven biển.

Tại lễ mít tinh, ông Chu Phạm Ngọc Hiển - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường - phát biểu: “Trong bối cảnh tình hình chính trị khu vực biển Đông đang diễn ra phức tạp, chúng ta cần kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích Quốc gia của Việt Nam trên biển Đông, kiên quyết phản đối các hành động xâm phạm đến chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển đảo. Đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế biển tương xứng với vị thế và tiềm năng biển của nước ta, sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh lên từ biển, giàu lên từ biển. Bên cạnh đó, chúng ta cần tăng cường công tác tuyên truyền về biển và hải đảo, cho thấy tầm quan trọng, vai trò của đại dương đối với hành tinh xanh của chúng ta; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biển và hải đảo”.
Hoạt động thả cá tái tạo nguồn thủy sản tại vùng biển Mỹ Khê.

Hoạt động thả cá tái tạo nguồn thủy sản tại vùng biển Mỹ Khê.

Trong sáng cùng ngày, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam diễn ra các hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản, ra quân dọn dẹp vệ sinh bãi biển Mỹ Khê, diễu hành tuyên truyền bảo vệ môi trường.

 Hồng Long