TP Huế:

Khánh thành Nhà bia chiến tích tưởng niệm 12.000 liệt sĩ

(Dân trí) - Ngày 21/1, Ban liên lạc Trung đoàn 6 Phú Xuân đã tổ chức Lễ khánh thành công trình xây dựng Nhà bia chiến tích tưởng niệm hơn 12.000 Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại phường An Hòa, thành phố Huế.

Nhà bia chiến tích tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 6 Phú Xuân được xây dựng trên khuôn viên rộng 1.000m2 với tổng mức đầu tư trên 3 tỷ đồng. Nhà bia là nơi để những người thân liệt sĩ, người dân trên khắp Việt Nam đến viếng hương hồn các liệt sĩ. Và là nơi tổ chức các hoạt động “về nguồn” nhằm giáo dục lòng yêu nước cho các bạn trẻ.

Nhà bia là công trình có ý nghĩa lớn về chính trị, lịch sử và mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của quân và dân ta.

Đại tá Huỳnh An, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 6 Phú Xuân, chia sẻ: “Vào ngày 10/10/1965, Trung đoàn 6 Phú Xuân thuộc Quân khu Trị Thiên ra đời. Đây là Trung đoàn chủ lực của Quân khu Trị Thiên.

Suốt 10 năm từ 1965 đến 1975, Trung đoàn đã đánh hơn 2.800 trận với nhiều chiến thắng vang dội. Đây cũng là Trung đoàn duy nhất 2 lần hoàn thành nhiệm vụ tiến vào thành phố Huế trong cuộc Tổng tiến công - nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 và kéo cờ Mặt trận giải phóng trên Kỳ đài Ngọ Môn Huế, ngày 26/3/1975.

Trung đoàn 6 Phú Xuân với những chiến công đặc biệt xuất sắc đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân”.

Đ.Dương