Khai trương mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

(Dân trí) - Sáng nay 22/3, Mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) của các cơ quan Đảng, Nhà nước đã được Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) chính thức khai trương, đưa vào hoạt động.

Sau một thời gian vận hành thử nghiệm, mạng chính thức đi vào hoạt động với ba Trung tâm quản lý mạng đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM cùng với thiết bị truy nhập tại các bộ, cơ quan ngang bộ và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước (bao gồm cả các cơ quan Đảng và chính quyền), kết nối thông tin tới tất cả các sở, ban, ngành, quận, huyện.

Mạng TSLCD Dự án về Viễn thông - Công nghệ thông tin có quy mô toàn quốc, có ý nghĩ lớn về chính trị, kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong việc đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước tới các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương trong cả nước; góp phần tạo tiền đề cho quá trình thực hiện cải cách hành chính, hướng tới việc xây dựng chính phủ điện tử trong tương lai.

Khai trương mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khai trương mạng TSLCD của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Dự án mạng được thực hiện theo 2 giai đoạn: Giai đoạn I kết nối mạng cho toàn bộ các cơ quan Đảng và  Nhà nước ở Trung ương, các bộ, ban, ngành Trung ương và UBND tỉnh, thành phố, Tỉnh ủy, Thành ủy của 63 tỉnh/thành trên toàn quốc. Giai đoạn II thực hiện kết nối mạng cho tất cả các đơn vị sở, ban, ngành, quận, huyện trên toàn quốc. Hiện nay giai đoạn II của dự án đã hoàn thành với hơn 3.700 điểm kết nối mạng trong cả nước.

Theo đó, đến năm 2015 toàn bộ  các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, đoàn thể, các cơ quan Nhà nước từ cấp Trung ương tới cấp phường/xã sẽ được kết nối tới mạng TSLCD.

Tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT nhìn nhận: Hệ thống mạng TSLCD cả 2 giai đoạn về cơ bản đã hoàn thành và góp phần đắc lực trong công tác hỗ trợ quản lý, điều hành và truyền tải thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước từ Trung ương tới địa phương.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Phạm Long Trận cho biết, hiện 81% tỉnh/thành miền Bắc, 67%, khu vực miền Nam 66% trên toàn sử dụng mạng TSLCD. Tuy nhiên, vẫn còn không ít địa phương chưa hiểu rõ vai trò, mục đích khi triển khai xây dựng mạng nên đã thiếu chú trọng dẫn đến bị động trong việc hướng dẫn triển khai và sử dụng tại địa phương.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến tập thể đến Cục Bưu điện TW với thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và vận hành Mạng TSLCD của cơ quan Đảng và Nhà nước.

Thanh Trầm