Đồng Tháp:

Huyện nghèo vinh dự đón nhận danh hiệu anh hùng lao động

(Dân trí) - Tối 25/12/2015, Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới do Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam trao tặng.

Ông Đào Việt Trung - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch Nước; ông Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và nhiều đồng chí lão thành cách mạng về dự

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thưởng thức chương trình văn nghệ và xem những đoạn video clip giới thiệu về những tấm gương tiêu biểu của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện Thanh Bình hơn 10 năm qua.

Từ một huyện nghèo, hệ thống giao thông còn lắm khó khăn, đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân còn nhiều hạn chế… sau hơn 10 năm phấn đấu, nỗ lực, huyện Thanh Bình đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Bằng nguồn vốn Nhà nước và nhân dân cùng đầu tư trên 900 tỷ đồng, từ năm 2004 đến nay, huyện Thanh Bình đã tổ chức triển khai xây dựng hệ thống các công trình thủy lợi, giao thông, hạ thế điện, nước sạch và kiến thiết đô thị. Đến cuối năm 2015, hệ thống giao thông thủy-bộ trên địa bàn huyện đã thông suốt; đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân được nâng lên; Trường học, Bệnh viện, Trạm y tế, Chợ, hệ thống điện sinh hoạt-điện thoại, nước sạch… đã được xây dựng rộng khắp, cụm-tuyến dân cư vượt lũ được hình thành và bố trí cho hàng ngàn hộ dân nghèo vào sinh sống ổn định.

 


Ông Đào Việt Trung - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước - trân trọng trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho huyện Thanh Bình.

Ông Đào Việt Trung - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước - trân trọng trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho huyện Thanh Bình.

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được chuyển dịch đúng hướng. Sản lượng lúa cả năm đạt trên-dưới 300.000 tấn, góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho cả vùng. Thu nhập bình quân đầu người/năm tăng gấp 3,3 lần so năm 2004 (21,5 triệu đồng/6,5 triệu đồng). Mạng lưới trường lớp được quy hoạch, sắp xếp hợp lý, cơ sở vật chất được tập trung đầu tư theo hướng chuẩn quốc gia, giáo dục toàn diện cho học sinh. Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình, với quy mô 150 giường phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã phát biểu bày tỏ niềm vui mừng khi huyện Thanh Bình đạt được danh hiệu cao quý, mong muốn nhân dân và cán bộ huyện Thanh Bình giữ vững và phát huy thành quả đáng tự hào trên.

Dịp này, ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp thay mặt UBND tỉnh đã trao tặng cho huyện Thanh Bình 5 tỷ đồng.

Tại sự kiện trọng đại này, ông Nguyễn Văn Thi - Bí thư Huyện ủy Thanh Bình đã trao tặng quà cho các đ/c Bí thư huyện ủy Thanh Bình qua các thời kỳ, nay đã nghỉ hưu; ông Nguyễn Văn Na - Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình trao thư khen cho các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức tôn giáo đã có thành tích đóng góp nổi bật, góp phần xây dựng quê hương Thanh Bình khởi sắc…

Trọng Trung