Bạc Liêu:

Hơn 2.800 đơn vị được công nhận tập thể lao động xuất sắc

(Dân trí) - Ngày 25/9, tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2010 - 2015. Trong 5 năm qua, nhiều phong trào thi đua của các tập thể và cá nhân đã góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Báo cáo quá trình thực hiện thi đua 5 năm qua, bà Lê Thị Ái Nam- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- khẳng định, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh phát động đã và đang thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, thiết thực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV của tỉnh đã đề ra.

Bà Lê Thị Ái Nam cho biết, trong thi đua phát triển kinh tế với các phong trào thi đua phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng; thương mai- dịch vụ; kết cấu hạ tầng…đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu góp phần nâng sản lượng thủy sản từ 241.044 tấn/năm 2010 lên 290.000 tấn/năm 2015; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp không ngừng tăng lên, ước cuối năm 2015 đạt tốc độ tăng trưởng bình quân là 10,31%/năm; góp phần ổn định thị trường, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất nâng cao đời sống của nhân dân, đưa mức tăng trưởng của hoạt động thương mại- dịch vụ bình quân hàng năm tăng 6,91%; hoạt động xuất khẩu tăng mạnh từ 219 triệu USD năm 2010 lên 447,5 triệu USD năm 2015, tăng bình quân 15,4%/năm.

 

Lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu trao cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015.
Lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu trao cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015.

Từ các phong trào thi đua 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Sở, Ban ngành, doanh nghiệp đã phát hiện và biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Trong đó cấp tỉnh đã công nhận 2.835 tập thể lao động xuất sắc, tặng 125 cờ thi đua xuất sắc, công nhận 2.228 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và nhiều hình thức tuyên dương khen thưởng khác.

Từ kết quả phong trào thi đua của tỉnh, trong 5 năm (2010 - 2015), UBND tỉnh Bạc Liêu đã được Chủ tịch nước tặng thưởng 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 4 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 9 Huân chương Độc lập hạng Ba, 324 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 1.019 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 23 Cờ thi đua Chính phủ, công nhận 10 Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Đặc biệt, tỉnh đã tích cực rà soát và hoàn thành cơ bản công tác khen thưởng kháng chiến với 7.576 cá nhân được tặng Huân, Huy chương; Phong tặng và truy tặng 936 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 450 Huân chương Độc lập các hạng cho 450 gia đình có nhiều con là Liệt sĩ. Từ năm 2010 - 2015, bình quân hàng năm có 1.635 tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; tỷ lệ khen cho người lao động trực tiếp tăng lên và hạn chế khen thưởng cho lãnh đạo, người có chức vụ.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu cũng nhìn nhận, công tác thi đua yêu nước tại một số địa phương trong tỉnh chưa được quan tâm đúng mức; nhiều phong trào thi đua còn mang tính hình thức, chưa phổ biến sâu rộng trong nhân dân; các gương điển hình tiên tiến chưa được phát hiện, bồi dưỡng kịp thời.

Trong 5 năm tới, lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua và đổi mới công tác khen thưởng; phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn bình quân hàng năm đạt 6,5%; tăng trưởng kinh tế phải gắn với bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phấn đấu GDP bình quân đầu người đạt khoảng 54,350 triệu đồng/năm.

Giao lưu với các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.
Giao lưu với các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Tại Đại hội, nhiều tham luận của các tập thể tiêu biểu cũng được đại diện các tập thể trình bày như phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của xã Vĩnh Thanh (huyện Phước Long) là xã đầu tiên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Bạc Liêu. Đại diện lãnh đạo xã Vĩnh Thanh cho biết, qua 3 năm thực hiện phong trào, người dân địa phương bằng những việc làm thiết thực như tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tham gia hàng ngàn ngày công lao động để thực hiện các công trình phần việc, đặc biệt đã cống hiến của cải, vật chất với tổng nguồn vốn đóng góp trên 200 tỷ đồng. Cụ thể, nhân dân tự nguyện hiến trên 225.000m2 đất xây dựng lộ giao thông nông thôn; hiến 9.500m2 đất xây dựng nhà văn hóa ấp; tham gia đóng góp vật tư xây dựng lộ ngõ xóm 38.000m; đầu tư xây dựng hàng rào bê tông 11 tỷ đồng; đóng góp quỹ an sinh xã hội trên 800 triệu đồng…

Với phong trào thi đua phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, Trường THPT Chuyên Bạc Liêu là đơn vị luôn dẫn đầu trong công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh. Thầy Đỗ Thanh Hân- Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, mặc dù nhà trường hoạt động trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, đội ngũ giáo viên thiếu trầm trọng, chất lượng giáo viên chưa đồng bộ, chất lượng đầu vào của học sinh còn thấp nhưng qua các phong trào thi đua như “dạy tốt, học tốt”, “mỗi thầy cô giáo là nột tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”, “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học”,….đã góp phần nâng cao hiệu quả họat động chuyên môn và chất lượng giáo dục đào tạo của trường. Chỉ tính từ năm 2010 đến nay, qua các kỳ thi học sinh giỏi (HSG) các bộ môn văn hóa, học sinh nhà trường đã đoạt được 21 giải HSG quốc gia, 62 huy chương Olympic 30-4, 1.018 giải HSG cấp tỉnh. Năm học 2014 - 2015, nhà trường cử 5 học sinh lớp 10 tham gia kỳ thi giải Toán bằng Tiếng Anh tại Hà Nội, kết quả cả 5 học sinh đều đoạt giải và nhiều cuộc thi khác, học sinh của trường đều đạt thành tích khá tốt…

Đại biểu dự Đại hội còn được giao lưu với một số cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước trên nhiều lĩnh vực như Đại tá Dương Tứ Phương- Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu. Với hơn 30 năm trong ngành, Đại tá Phương đã tham gia, chỉ đạo triệt phá nhiều chuyên án như thầu đề, mại dâm, trộm cắp, giết người…Tiêu biểu là chuyên án bí số 314TRX đấu tranh chống tội phạm trộm xe mô tô với trên 40 đối tượng có liên quan, đã thực hiện hàng trăm vụ trộm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh, thành khu vực phía Nam. Chuyên án sau khi triệt phá thành công, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Bạc Liêu đã được Bộ Công an vinh danh và nhiều địa phương khen ngợi.

Đại tá Dương Tứ Phương- Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu là một cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bạc Liêu.
Đại tá Dương Tứ Phương- Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu là một cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bạc Liêu.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Lê Minh Khái- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu- đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 với 7 nội dung, giải pháp. Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cũng kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế- xã hội trong 5 năm tới, tạo đà phát triển cao hơn trong những năm tiếp theo.

“Với những bài học được đúc kết từ việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện, từ thực tiễn phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm qua, với niềm tin và truyền thống yêu nước, tình đoàn kết, tính năng động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tôi tin tưởng rằng phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong thời gian tới sẽ gặt hái được nhiều thành quả to lớn hơn”, ông Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Tại Đại hội, UBND tỉnh Bạc Liêu đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015. Đại hội cũng chọn ra 13 người đại diện cho tỉnh Bạc Liêu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Huỳnh Hải - Thạch Bình