Quảng Ngãi:

Hội thảo khoa học về quân tình nguyện quốc tế Việt Nam, Lào và Campuchia

(Dân trí) - Chiều ngày 11/4, ông Nguyễn Đăng Vũ – Giám đốc Sở VHTT-DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Trong tháng 4 này, tỉnh phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về quân tình nguyện Việt Nam ở Nam Trung Bộ làm nhiệm vụ quốc tế tại Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia”.

Theo đó, Hội thảo tập trung với 3 chủ đề, bao gồm thực tiễn và bài học lịch sử; phát huy giá trị di tích lịch sử tại huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) trong giai đoạn hiện nay; vai trò và ý nghĩa lịch sử.

Cho đến nay, Hội thảo đã tiếp nhận khoảng 50 bài tham luận của 200 nhà khoa học Lào, Campuchia và Việt Nam. Trong đó, có sự tham gia của lực lượng Bộ Quốc phòng Lào, Việt KHXH Quốc gia Lào, Tổng lãnh sự quán Campuchia, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ VHTT-DL Việt Nam, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Ban liên lạc Cựu chiến binh quân tình nguyện Việt – Lào, Quân khu V, đại diện các tỉnh (Quảng Trị, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa) và TP Đà Nẵng,…

Hội thảo khoa học quốc tế mang chủ đề “Quân tình nguyện Việt Nam ở Nam Trung Bộ làm nhiệm vụ quốc tế tại Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia – Vai trò và ý nghĩa lịch sử”, nhằm chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày tổ chức Lễ xuất quân đầu tiên đi làm nhiệm vụ quốc tế ở Hạ Lào và Đông Bắc Campuchia (19/8/1948 – 19/8/2014) tại thôn Đề An (xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi).

Hội thảo khoa học về quân tình nguyện quốc tế Việt Nam, Lào và Campuchia

Bia tưởng niệm các chiến sĩ thuộc quân tình nguyện Việt - Lào tại xã Hành Phước (huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) - nơi xuất quân đầu tiên.

Theo dòng lịch sử, vào ngày 19/8/1948, tại làng Đề An (xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành), Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Trung Bộ và Bộ Tư lệnh Khu V tổ chức Lễ xuất quân tình nguyện Việt Nam đầu tiên đi làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, với 3 đại đội nhằm hỗ trợ Mặt trận yêu nước Lào (Issara) non trẻ.

Hơn ba trăm cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt - Lào đầu tiên nhận lệnh lên đường, hoạt động rộng khắp ở các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó có tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1953 - 1954, quân dân Hạ Lào phối hợp với chiến trường Liên khu V tiến công giải phóng nhiều vùng rộng lớn ở cao nguyên Pô-lô-ven, trong đó có Attaupư… Hiệp định Giơ-ne-vơ ký kết, hòa bình lập lại ở Đông Dương, từ tháng 7/1954 quân tình nguyện Việt Nam tại Hạ Lào rút về Liên khu V rồi tập kết ra Bắc.

Dự kiến, Hội thảo tổ chức vào ngày 17 và 18/4 tới.

Hồng Long