Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Nghệ An đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(Dân trí) - Ngày 1/12, Hội hữu nghị Việt - Lào đã tổ chức kỷ niệm 45 năm thành lập Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Nghệ An. Cùng ngày, đồng chí Onchanh Thammavong - Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào đã thăm trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập
Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập

Dự lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Nghệ An (1967 - 2012) có đồng chí Đuông Chít Chăng xay Vàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Xiêng Khoảng.

Diễn văn do đồng chí Thái Văn Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Nghệ An, đọc tại buổi lễ đã ôn lại truyền thống đoàn kết gắn bó hữu nghị đặc biệt của tình Việt - Lào: Việt Nam và Lào có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Cayxỏn Phomvihản, Chủ tịch Xuphanuvong và các thế hệ lãnh đạo 2 nước dày công vun đắp. Quan hệ hữu nghị đặc biệt đó là tài sản vô giá của hai dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng 2 nước.

Đồng chí Đuông Chít Chăng xay Vàng trao bức tranh lưu niệm cho Hội hữu nghị Việt- Lào Nghệ An
Đồng chí Đuông Chít Chăng xay Vàng trao bức tranh lưu niệm cho Hội hữu nghị Việt- Lào Nghệ An

Cách đây 45 năm, Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Nghệ An ra đời. Từ khi ra đời, hội đã tập hợp được đông đảo hội viên tham gia và có nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm gắn kết hơn nữa tình đoàn kết giữa 2 nước Việt - Lào.

Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Nghệ An đã góp phần quan trọng vận động nhân dân vùng biên giới của hai nước chống di dịch cư, truyền đạo trái phép, xóa trồng cây thuốc phiện, chống tàng trữ, vận chuyển buôn bán vũ khí trái phép, không nghe theo luận điệu xấu của các thế lực thù địch, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Nghệ An là cầu nối vun đắp cho tình hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa Nghệ An và các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Boolykhămxay.

Hội hữu nghị Việt - Lào trao học bổng cho các lưu học sinh Lào tại Nghệ An
Hội hữu nghị Việt - Lào trao học bổng cho các lưu học sinh Lào tại Nghệ An

Từ kết quả đã đạt được trong 45 năm qua, Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Nghệ An đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Cũng tại buổi lễ, các tập thể, cá nhân của hội được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ An; 1 tập thể, 2 cá nhân được được UBND tỉnh tặng bằng khen... Dịp này, Hội hữu nghị Việt - Lào đã trao 10 suất học bổng cho các lưu học sinh Lào tại Nghệ An có thành tích cao trong học tập.

Đoàn cán bộ 2 nước Việt - Lào kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn cán bộ 2 nước Việt - Lào kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cùng ngày, đồng chí O­nchanh Thammavong - Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào và đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đến dâng hoa tưởng niệm Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh và thăm trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Bộ trưởng O­nchanh Thammavong và Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cùng đoàn cán bộ đã kính cẩn nghiêng mình dâng hoa kính viếng anh linh chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Ngay sau đó, đoàn đã đến thăm trường ĐH SPKT Vinh, là đơn vị đào tạo trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường được thành lập năm 2006, tiền thân là trường Công nhân Cơ khí Vinh.

Thăm quan phòng thực hành của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
Thăm quan phòng thực hành của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Hiện nay, Trường có 300 cán bộ, giảng viên, 70% có trình độ sau đại học; đào tạo 12.500 sinh viên. Về định hướng phát triển, Trường đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng ý cho lập dự án đầu tư xây dựng thành cơ sở đào tạo giáo viên dạy nghề chất lượng cao đạt trình độ khu vực và quốc tế, trong đó có 3 nghề cấp độ quốc tế, 5 nghề cấp độ ASEAN, 2 nghề cấp độ quốc gia.

Đoàn cán bộ Lào và Việt Nam trồng cây lưu niệm tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
Đoàn cán bộ Lào và Việt Nam trồng cây lưu niệm tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Bộ trưởng O­nchanh Thammavong phát biểu thể hiện sự vui mừng khi sang thăm Nghệ An vào năm có nhiều ngày lễ đặc biệt của 2 nước Việt - Lào, đồng thời cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà Trường đã dành cho đoàn. Về công tác đào tạo, Bộ trưởng mong muốn Trường sẽ đào tạo nguồn nhân lực cho Lào, cùng tỉnh Nghệ An hỗ trợ, hợp tác với các tỉnh của Lào có đường biên giới với Nghệ An. Từ đó, góp phần vun đắp mối quan hệ giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước ngày càng phát triển, tình hữu nghị ngày càng gắn bó keo sơn.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa