Bạc Liêu:

“Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

(Dân trí) - Ngày 5/4, tại tỉnh Bạc Liêu, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức khai mạc tuần triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Theo Ban tổ chức, triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa là một hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Video: Triển lãm tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam tại Bạc Liêu.

Bản đồ và tư liệu trưng bày tại Triển lãm là một phần bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông. Các tư liệu cho thấy các nhà nước Việt Nam, từ thời kỳ phong kiến, đến thời kỳ xã hội chủ nghĩa ngày nay, đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và nhiều vùng biển, đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Đó là một quá trình liên tục, lâu dài, diễn ra trong hòa bình, được ghi nhận trong nhiều nguồn sử liệu của Việt Nam và các nước, đặc biệt là những tư liệu, bản đồ được soạn vẽ, xuất bản từ thế kỷ XVI đến nay ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Tuần triển lãm, trưng bày diễn ra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu từ ngày 5/4 đến ngày 9/4/2016, với nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ được giới thiệu theo 11 nhóm chủ đề nội dung như: Phiên bản của các văn bản Hán - Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (đặc biệt là các châu bản triều Nguyễn từ triều Gia Long đến triều Bảo Đại ban hành liên quan trực tiếp đến vấn đề khai thác, quản lý, xác lập và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa); Một số tư liệu, ấn phẩm do các nước phương Tây biên soạn và xuất bản từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Sưu tập gồm 65 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa do Việt Nam và phương Tây công bố từ thế kỷ XVII đến nay;…

Một tiết mục văn nghệ hát về biển đảo chào mừng triển lãm.
Một tiết mục văn nghệ hát về biển đảo chào mừng triển lãm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Hồng- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) nhấn mạnh, khu vực Biển Đông, trong đó có vùng biển Việt Nam có vị trí địa kinh tế và địa chính trị rất quan trọng. Chiến lược biển Việt Nam xác định đến năm 2020, phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển, hải đảo, góp phần quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, làm cho đất nước giàu mạnh.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng: Cuộc triển lãm này khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng: "Cuộc triển lãm này khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo".

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho rằng, khó khăn đặt ra đối với chúng ta là thời gian gần đây, vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông có những diễn biến rất phức tạp, khó lường, thu hút quan tâm đặc biệt của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, và dư luận quốc tế.

“Trước tình hình trên, việc công bố các tư liệu, bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền, đảo của Việt Nam để tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân là việc hết sức quan trọng và cần thiết cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Các tư liệu, hiện vật trưng bày tại cuộc triển lãm này là một phần các bằng chứng lịch sử và pháp lý thu thập được ở trong nước và từ các nước trên thế giới, trong đó có cả Trung Quốc, góp phần chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đó là phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam, đã được các thế hệ người Việt khai phá, được các nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ quản lý, bảo vệ và khẳng định chủ quyền một cách liên tục, hòa bình trong suốt 4 thế kỷ nay”, Thứ trưởng Hồng khẳng định.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cũng nhấn mạnh, cuộc triển lãm này khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời giúp bạn bè quốc tế, trong đó có cả người dân Trung Quốc hiểu được sự thật lịch sử.

“Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” - 3
Đông đảo người dân, lực lượng vũ trang xem các tư liệu tại triển lãm.
Đông đảo người dân, lực lượng vũ trang xem các tư liệu tại triển lãm.

Ông Phan Như Nguyện- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết, triển lãm bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” được xem là một trong những hoạt động tuyên truyền quan trọng nhất trên địa bàn tỉnh trong năm 2016.

Theo ông Nguyện, tỉnh Bạc Liêu có 56km bờ biển, là một trong những tỉnh có tiềm năng lớn về kinh tế biển. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Bạc Liêu luôn nêu cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. “Triển lãm sẽ giúp cho các tầng lớp nhân dân, công viên chức, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hiểu rõ hơn chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; động viên thế hệ trẻ cùng với nhân dân cả nước chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo đúng pháp luật Việt Nam và quốc tế”, Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu và nhân dân đã được nghe thuyết minh về một số tư liệu Hoàng Sa, Trường được trưng bày ngay tại triển lãm.

Huỳnh Hải