Hậu phương Thanh - Nghệ - Tĩnh với chiến dịch Điện Biên Phủ

(Dân trí) - Tại cuộc hội thảo, các nhà nghiên cứu đã có những kiến giải làm sáng tỏ thêm những giá trị đích thực, những đóng góp to lớn của hậu phương Thanh - Nghệ - Tĩnh với chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Các nhà nghiên cứu báo cáo tham luận nghiên cứu tại Hội thảo.
Các nhà nghiên cứu báo cáo tham luận nghiên cứu tại Hội thảo.

Sáng ngày 7/5, tại ĐH Vinh (Nghệ An) đã diễn ra Hội thảo khoa học “Thanh - Nghệ - Tĩnh với chiến cuộc Đông Xuân 1953 -1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ”. Hội thảo đã trình bày 19 tham luận của các nhà nghiên cứu lịch sử. Các bản tham luận đều tập trung làm sáng rõ sự đóng góp sức người, sức của của 3 tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh cho cuộc kháng chiến chống Pháp giai đoạn 1953-1954 mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Các nhà nghiên cứu đều khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ là kết tinh của nghệ thuật quân sự tài tình của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó cũng là thắng lợi của nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, Đảng ta đã biết phát huy vai trò to lớn của hậu phương trong việc cung cấp sức người, sức của cho chiến dịch.

Là vùng tự do trong kháng chiến, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã trở thành hậu phương quan trọng trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ. Quân và dân Thanh - Nghệ - Tĩnh một mặt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ hậu phương vững chắc, mặt khác đã trực tiếp chi viện sức người, sức của cho chiến trường. Với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng” sẵn sáng góp sức người, sức của nhiều nhất, nhanh nhất cho chiến dịch.

Trong năm 1953 và 6 tháng đầu năm 1954, riêng tỉnh Thanh Hóa đã huy động 18.890 thanh niên nhập ngũ, bổ sung cho các chiến trường. Riêng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Thanh Hóa đã bổ sung 1 tiểu đoàn, 2 đại đội, 2 trung đội và hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia chiến đấu.

Trong khi đó, hậu phương Nghệ - Tĩnh trong 9 năm kháng chiến đã bổ sung 105.935 quân số cho các mặt trận, tương đương với 10 sư đoàn; huy động 1,179 triệu dân công, đóng góp 31 triệu ngày công cho kháng chiến. Chỉ trong ngày Mồng Một Tết Giáp Ngọ (1954), Nghệ - Tĩnh đã huy động 32.000 dân công, hàng nghìn tân binh nô nức lên đường nhập ngũ. Nhân dân Nghệ - Tĩnh đã đóng góp hàng triệu ngày công mở đường giao thông vận tải phục vụ chiến trường.

Là hậu phương trực tiếp và quan trọng nhất của chiến dịch Thượng Lào, trong tháng 2 và 3/1953, Thanh Hóa đã huy động hơn 140.000 lượt dân công cùng 2.348 xe đạp thồ, 400 thuyền, 300 xe bò, xe ba gác, ô tô để phục vụ chiến dịch. Đến ngày 13/4/1954, Thanh Hóa đã chuyển lên cho Tổng kho Hội đồng cung cấp chiến dịch 2.900 tấn gạo, vượt 500 tấn so với định mức được giao ban đầu. Đến ngày 17/4/1954, Thanh Hóa huy động thêm 17.000 dân công và 2.000 xe đạp thồ, chuyển 320 tấn gạo, 280 tấn muối sang huyện Mường Rum, Sầm Nưa (Lào).

Chỉ tính riêng chiến dịch Điện Biên Phủ, Thanh Hóa đã cung cấp cho chiến trường 80% lương thực, 1.300 con bò, 2.000 con lợn, 250.000 quả trứng, 150.000 đậu các loại, 450 tấn cá khô, 20.000 lọ mắm kem cùng hàng trăm tấn rau xanh các loại. Số dân công phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ của tỉnh Thanh Hóa là gần 1,1 triệu lượt người, đóng góp hơn 27 triệu ngày công cùng với hàng nghìn xe đạp thồ, thuyền và các phương tiện vận tải khác.

Trong khi Thanh Hóa tập trung chi viện cho chiến trường phía Bắc thì Hà Tĩnh là địa phương quan trọng chi viện cho chiến trường Bình - Trị - Thiên, còn Nghệ An làm nhiệm vụ quốc tế, chi viện cho chiến trường Lào.

Các cựu chiến sỹ Điện Biên Phủ góp mặt tại Hội thảo bằng những câu chuyện chiến đấu của mình.
Các cựu chiến sỹ Điện Biên Phủ góp mặt tại Hội thảo bằng những câu chuyện chiến đấu của mình.

Bằng sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân với sự nỗ lực phi thường, quân và dân các tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh cùng với các hậu phương khác trong cả nước đã tạo nên những yếu tố góp phần quyết định vào thắng lợi to lớn trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954, đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Nhiều người con của quê hương Thanh - Nghệ - Tĩnh mãi mãi nằm lại các chiến trường hay trên đường phục vụ chiến dịch. Nhiều tấm gương đã đi vào sử sách với lòng dũng cảm, chiến đấu quên mình và lập nhiều chiến công hiển hách như anh hùng Cù Chính Lan, Phan Đình Giót, Trần Can…

Bên cạnh làm rõ sự đóng góp của hậu phương Thanh - Nghệ - Tĩnh, hội thảo còn khẳng định tầm vóc của chiến thắng Điện Biên Phủ với lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại; làm rõ thêm vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến công thần thoại đó; tôn vinh các thế hệ quân và dân quê hương Thanh - Nghệ - Tĩnh đã sinh sống, lao động và chiến đấu kiên cường trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ của Tổ quốc.

Tại hội thảo, đông đảo sinh viên Trường ĐH Vinh đã được gặp gỡ, giao lưu với các cựu chiến sỹ Điên Biên - những nhân chứng từng trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Những câu chuyện chiến tranh bi tráng của họ đã giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu rõ hơn về tinh thần, khí chất cách mạng quật cường của cha ông đi trước, lấy đó làm bài học và động lực phấn đấu học tập, luyện rèn thành công dân ưu tú của xã hội.

Hoàng Lam