Đồng Tháp:

Hàng trăm thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ

(Dân trí) - Ngày 8/9, các huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, Cao Lãnh và TP.Sa Đéc đồng loạt tiễn 650 thanh niên (TN) lên đường nhập ngũ đợt 2/2015. Trong đó có 7 tân binh có trình độ đại học, 32 cao đẳng, 27 đảng viên.

Theo đó, các đơn vị nhận quân gồm: Trường Sĩ quan Lục quân 2, Quân đoàn 4, Lữ đoàn Công binh 25, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp.

Đợt này, huyện Châu Thành được tỉnh chọn làm điểm tổ chức lễ tiễn đưa TN lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Trong đợt 2, huyện Châu Thành có 121 tân binh lên đường tòng quân, trong đó, có 8 đảng viên, 5 TN có trình độ cao đẳng, 2 đại học.

 

quan-1441719548545
Trong tổng số 650 TN lên đường nhập ngũ, trong đó, có 7 tân binh có trình độ đại học, 32 cao đẳng, 27 đảng viên.

 

Thượng tá Nguyễn Văn Den - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành, cho biết: “Nét mới của đợt này là địa phương thực hiện đúng 11 bước của Bộ Quốc phòng quy định. Trên cơ sở đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, xã nắm nguồn TN, xét duyệt, bình xét, khám sức khỏe, lý lịch chính trị.... được triển khai, thực hiện chặt chẽ, kịp thời, chính xác. Do đó, công tác tuyển chọn, gọi TN nhập ngũ đảm bảo về sức khỏe, tuổi đời, trình độ, số lượng và chất lượng được nâng lên so với năm 2014”.

Trường hợp của tân binh Nguyễn Thành Nam - ngụ xã Tân Bình (huyện Châu Thành), sau khi tốt nghiệp cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh, Nam tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Nam phấn khởi cho biết: “Được ra nhập vào môi trường quân đội, trước hết, giúp tôi rèn luyện và trưởng thành hơn. Tôi có cơ hội phát triển trong quân đội. Bây giờ, sinh viên học ra trường xin việc làm rất khó. Đây là điều kiện để tôi phấn đấu phát triển trong môi trường quân đội hoặc xuất ngũ có điều kiện đi lao động ở nước ngoài sẽ được ưu tiên hơn”.

 

trao-khan-1441719617288
Đại diện các ban ngành, đoàn thể trao khăn rằn cho các tân binh lên đường bảo vệ tổ quốc

Tân binh Mã Thiên Tài - ngụ xã Phú Hựu (huyện Châu Thành) hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc với khí thế phấn khởi và niềm tin. Tài vui vẻ cho biết: “Tiếp nối truyền thống của cha, anh đi trước, tôi tiếp tục lên đường bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước thêm vững chắc. Gia nhập vào môi trường quân đội, tôi hứa sẽ ra sức học tập, trưởng thành, hoàn thành nhiệm vụ và cống hiến sức trẻ cho quê hương. Tôi xin hứa đi bất cứ nơi nào khi Tổ quốc cần”.

Mới tờ mờ sáng, bà Phạm Thị Lẹ - ngụ xã An Hiệp (huyện Châu Thành) là mẹ ruột của tân binh Mai Hồng Song đến nơi làm lễ giao quân để kịp tiễn con trai lên đường nhập ngũ với niềm vui phấn khởi, kèm theo một chút ngậm ngùi trước lúc xa con.

Bà Lẹ cho biết: “Con tôi lên đường làm nghĩa vụ quân sự trong lòng tôi rất vui và tự hào. Con tôi đi làm nghĩa vụ quân sự, tôi có chút buồn, bởi vì, xa con, nhớ con, nhưng đổi lại gia đình rất tự hào khi có người thân trong gia đình được đứng vào hàng ngũ trong quân đội”.

Gia đình bà Lẹ có 2 người con, Song là con trai duy nhất, học hết lớp 9 lên TP.Hồ Chí Minh làm thuê được vài năm rồi trở về địa phương. Khi được Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Châu Thành gọi lệnh nhập ngũ, Song sẵn sàng lên đường. “18 tháng trong quân đội sẽ giúp con tôi trưởng thành hơn” - bà Lẹ cho biết.

 

tien-dua-1441719617229
Giây phút bịn rịn của người thân các tân binh

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp, trong tổng số 650 TN lên đường nhập ngũ, trong đó, có 7 tân binh có trình độ đại học, 32 cao đẳng, 27 đảng viên. Nét mới trong đợt 2, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho TN trước khi lên đường nhập ngũ, để thuận tiện cho TN sau khi xuất ngũ, lựa chọn ngành nghề học tập phù hợp với bản thân.

Trước đó, các địa phương đã tổ chức hội trại tòng quân cho TN chuẩn bị lên đường nhập ngũ với nhiều hoạt động như: thi làm trại đẹp, các trò chơi vận động, kể chuyện truyền thống, giao lưu văn nghệ...

500 tân binh Lâm Đồng hăng hái lên đường

Trong số 500 thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đợt này có 26 đảng viên chiếm 5,2%, vượt chỉ tiêu trên giao (trên giao 2%); có 9 thanh niên tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, 20 thanh niên tốt nghiệp Cao đẳng, 9 thanh niên tốt nghiệp đại học.

Các thanh niên nhập ngũ đợt này hầu hết có tuổi đời từ 18 - 22; có sức khỏe loại I chiếm 16,4%, loại II chiếm 52,7% và loại III chiếm 30,9%. Trong số 500 thanh niên Lâm Đồng nhập ngũ đợt này được giao về Sư 302 (Quân khu 7) 150, Sư 5 (Quân khu 7) 300 và giao Bộ CHQS tỉnh 50.

Giao quân đợt 2 năm 2015, tỉnh Lâm Đồng có 6 địa phương, gồm: Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng, Bảo Lộc, Bảo Lâm và Đạ Huoai.

3-1441721198587

2-17-1441721198762

 

8-1-1441721198679

 

Hòa Bình - Ngọc Hà