Hà Tĩnh: Kỷ niệm 45 năm Đồng Lộc anh hùng

(Dân trí) - Tối 23/7, tại Khu di tích lịch sử thanh niên xung phong (TNXP) Ngã ba Đồng Lộc, Tỉnh ủy và UBND Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Đồng Lộc anh hùng và Chương trình nghệ thuật “Đồng Lộc - khúc tráng ca bất tử”.

Dự Lễ kỷ niệm có ông Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung Ương; ông Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Đức Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; ông Trần Lưu Hải - Phó Trưởng ban Tổ chức TW; ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Võ Kim Cự - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND ông Đinh Xuân Việt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành…

Chương trình nghệ thuật Đồng Lộc - khúc tráng ca bất tử
Chương trình nghệ thuật "Đồng Lộc - khúc tráng ca bất tử"

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Đồng Lộc - Khúc tráng ca bất tử” là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện nhằm tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc và giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Tô Huy Rứa ôn lại những chiến công hào hùng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc nói chung và sự tích lịch sử tại Ngã ba Đồng Lộc nói riêng. 45 năm trước, tại ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) được mệnh danh là “tọa độ chết” trên tuyến giao thông huyết mạch nối hậu phương lớn miền Bắc và tiền tuyến lớn miền Nam.

Với mục tiêu chia cắt sự chi viện sức người sức của cho chiến trường miền Nam, từ tháng 3 đến tháng 10/1968, Đế quốc Mỹ đã trút xuống Ngã ba Đồng Lộc 50.000 quả bom các loại. Nhưng với tinh thần quyết tâm bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm, đã có thời điểm hơn 16.000 thanh niên xung phong và các lực lượng khác tập trung tại Ngã ba Đồng Lộc tham gia phá bom, mở đường, thông tuyến đường cho xe qua. Địa danh lịch sử này cũng chứng kiến nhiều tấm gương hy sinh anh dũng, trong đó có 10 cô gái thanh niên xung phong và sự hy sinh oanh liệt của các chị đã trở thành huyền thoại.

Nhiều cựu thanh niên xung phong qua các thời kỳ cũng về dự buổi lễ
Nhiều cựu thanh niên xung phong qua các thời kỳ cũng về dự buổi lễ

Trưởng ban Tổ chức trung ương Đảng Tô Huy Rứa cũng khẳng định: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều vùng đất đã đi vào sử sách, nhiều tên đất tên người đã đi vào huyền thoại, trong đó có Ngã ba Đồng Lộc. Trong mưa bom bão đạn, quân và dân Hà Tĩnh đã kiên cường bám trụ, đập tan ý đồ của đế quốc Mỹ để mở đường thắng lợi, góp phần rất lớn vào chiến thắng chung của dân tộc. Hy vọng, tiếp nối truyền thống anh hùng đó, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, noi gương các anh hùng liệt sỹ và nhân dân Hà Tĩnh – những người đã viết nên trang sử vàng chói lọi hôm qua để viết tiếp những trang sử mới hôm nay, xây dựng Hà Tĩnh thành quê hương giàu đẹp, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao 10 suất quà cho các gia đình 10 nữ liệt sỹ TNXP và 3 suất quà cho các anh hùng: La Thị Tám, Nguyễn Tri Ân, Uông Xuân Lý.

Nhiều cựu thanh niên xung phong qua các thời kỳ cũng về dự buổi lễ
Tặng quà cho thân nhân của 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc và các anh hùng La Thị Tám, Uông Xuân Lý, Nguyễn Tri Ân

Cùng ngày, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Ðại lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Ðồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) và cầu quốc thái dân an nhân Kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2013) và 45 năm Ðồng Lộc anh hùng (24-7-1968 - 24-7-2013).

Phượng Vũ