Hà Nội chính thức bổ nhiệm 3 Giám đốc Sở

(Dân trí) - Ngày 29/3, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Vinh làm Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, ông Nguyễn Văn Tứ làm Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, ông Hà Minh Hải làm Giám đốc Sở Tài chính.

Trước khi được bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, ông Lê Vinh làm Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư, ông Nguyễn Văn Tứ làm Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm. Còn ông Hà Minh Hải đang làm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội.

Tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội đã khẩn trương kiện toàn công tác tổ chức cán bộ cấp Sở sau khi 3 Giám đốc Sở trên được bầu làm Phó Chủ tịch UBND Thành phố.


Tân Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư nhận hoa chúc mừng từ Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Tân Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư nhận hoa chúc mừng từ Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Theo ông Chung các vị trí mới được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở đã kinh qua các cương vị lãnh đạo ngành, địa phương, có đủ phẩm chất, năng lực chuyên môn để đảm nhận nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu các Giám đốc Sở mới nhận nhiệm vụ khẩn trương bàn giao, tiếp nhận và điều hành sở, đảm bảo công việc thông suốt, đạt hiệu quả cao.

Riêng đối với Sở Kế hoạch - Đầu tư, ông Nguyễn Đức Chung nêu rõ thành phố đang kêu gọi đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài nên cán bộ các sở sẽ phải nỗ lực hơn trong công tác của mình, đặc biệt phải đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính đảm bảo minh bạch, hiệu quả, tạo thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư.

“Hà Nội là địa bàn được nhiều doanh nghiệp, nhiều người dân và các chuyên gia kinh tế nhận định có tiềm năng phát triển. Do đó, mỗi cán bộ kế hoạch - đầu tư phải trở thành người tiếp thị, trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp để nắm bắt tâm tư, trao đổi, giải quyết các thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng hành cùng nhà đầu tư.

Ngoài ra, ông Chung yêu cầu việc thu hút đầu tư phải làm sao cho hiệu quả, phải lựa chọn việc nào làm trước, việc nào làm sau; phải đẩy tốc độ đầu tư để đồng tiền quay vòng có hiệu quả. Chủ tịch Hà Nội hi vọng các sở ngành, quận huyện cùng chuyển biến trong nhận thức và hành động để thành phố có bước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Đối với Sở Tài chính, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định thu - chi là nhiệm vụ rất quan trọng và nặng nề của ngành tài chính thành phố. Do vậy, đơn vị này phải rà soát chi tiêu công thường xuyên, đặc biệt là các khoản chi duy tu, sửa chữa làm sao cho hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu cán bộ ngành tài chính phải quý đồng vốn ngân sách, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vừa tạo và nuôi dưỡng nguồn thu, vừa tăng cường kiểm soát chi tiêu sao cho đúng, tiết kiệm. “Cái gì đáng chi thì 1 tỷ USD cũng chi, cái gì không đáng thì 1 xu cũng không chi”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Quang Phong