Giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc ứng cử Thủ tướng khoá mới

(Dân trí) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang chính thức trình Quốc hội xem xét bầu ông Nguyễn Xuân Phúc đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ trong nhiệm kỳ 5 năm tới.


Ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ khi được bầu làm Thủ tướng Chính phủ, ngày 7/4/2016

Ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ khi được bầu làm Thủ tướng Chính phủ, ngày 7/4/2016

Tờ trình số 17 vừa ký sáng ngày 26/7 của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ căn cứ Điều 88 Hiến pháp, Điều 8 luật Tổ chức Quốc hội, Nội quy kỳ họp Quốc hội, để đề nghị Quốc hội bầu ông Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 từ tháng 4/2016 làm Thủ tướng Chính phủ trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Xuân Phúc là Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khoá XI, XII.

Ngay sau khi nghe tờ trình của Chủ tịch nước, các đại biểu Quốc hội có thời gian thảo luận tại đoàn về nhân sự được giới thiệu ứng cử làm Thủ tướng Chính phủ khoá mới. Chiều nay, Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng.

P.Thảo