Giám sát việc điều tra, xét xử án tham nhũng tại 20 địa phương

(Dân trí) - Theo Quyết định 65/QĐ-BCĐTW vừa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký duyệt, 8 đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đối với 20 ban thường vụ tỉnh ủy.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp mới đây của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp mới đây của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Theo Quyết định số 65/QĐ-BCĐTW của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Đoàn công tác số 1 do ông Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương - làm trưởng đoàn, làm việc tại tỉnh Điện Biên, Lai Châu.

Đoàn công tác số 2 do Thượng tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, làm việc tại các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình.

Đoàn công tác số 3 do ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chín Trung ương làm trưởng đoàn, làm việc tại tỉnh Lào Cai, Yên Bái.

Đoàn công tác số 4 do ông Uông Chu Lưu - Phó chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, làm việc tại tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn.

Đoàn công tác số 5 do ông Nguyễn Hoà Bình - Chánh án TAND Tối cao làm trưởng đoàn, làm việc tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế.

Đoàn công tác số 6 do ông Lê Minh Trí - Viện trưởng VKSND Tối cao làm trưởng đoàn, làm việc tại tỉnh Ninh Thuận, Trà Vinh, Sóc Trăng.

Đoàn công tác số 7 do ông Phan Văn Sáu - Tổng Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn, làm việc tại tỉnh Kon Tum, Đắk Nông, Vĩnh Long.

Đoàn công tác số 8 do bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội làm trưởng đoàn, làm việc tại Hà Giang, Tuyên Quang.

Mỗi đoàn công tác sẽ có một phó trưởng đoàn và thành viên của các đoàn là lãnh đạo cấp vụ, cục của Ban Nội chính Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Công an, VKSND Tối cao, TAND Tối cao, Thanh tra Chính phủ.

Thông tin từ Ban Nội chính Trung ương cho biết, việc kiểm tra, giám sát nhằm nắm tình hình, đánh giá vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và kết quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; góp phần “nhận diện” và xử lý các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng thời gian tới.

Theo lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, việc thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát như nêu trên là hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Trong các năm từ 2013 đến 2016, Ban chỉ đạo đã thành lập 32 đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc tại 15 bộ ngành trung ương và 43 địa phương.

Thế Kha