Giám đốc Sở 30 tuổi được bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

(Dân trí) - Ông Lê Phước Hoài Bảo - 30 tuổi, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Quảng Nam - được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Chiều 13/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

 

Theo đó, có 349 đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu đối với 66 đại biểu được đề cử để chọn 56 đại biểu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả bỏ phiếu của ông Lê Phước Hoài Bảo
Kết quả bỏ phiếu của ông Lê Phước Hoài Bảo

 

Đáng chú ý, ông Lê Phước Hoài Bảo (30 tuổi, Giám đốc Sở KH-ĐT Quảng Nam) đã trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 với 230/349 phiếu, chiếm tỉ lệ 65,9%, đứng vị trí thứ 51/56 đại biểu trúng cử.

Trong danh sách trúng cử, ông Lê Phước Hoài Bảo là Tỉnh ủy viên trẻ nhất Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trong nhiệm kỳ này.

Ông Lê Phước Hoài Bảo (giữa), Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam được bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020
Ông Lê Phước Hoài Bảo (giữa), Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam được bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

 

Ông Lê Phước Hoài Bảo là con trai ông Lê Phước Thanh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Ông Bảo vừa được bầu giữ chức vụ Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam hồi tháng 9/2015, trở thành Giám đốc Sở KH-ĐT trẻ nhất nước.

Ngày 5/10, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam xung quanh quy trình bổ nhiệm ông Bảo làm Giám đốc Sở KH-ĐT.

Kết luận ban đầu của đoàn công tác là việc bổ nhiệm ông Bảo được thực hiện đúng quy trình thủ tục, không trái quy định.

Công Bính