Tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng:

“Đừng để người dân chúng tôi ăn gì cũng đắn đo!”

(Dân trí) - Rất nhiều ý kiến cử tri bày tỏ quan tâm về vấn đề an toàn thực phẩm đang rất “nóng” trong dư luận xã hội được đưa ra tại các buổi tiếp xúc với cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Đà Nẵng.

Chiều 5/5, nhóm ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 2 (các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, huyện Hoàng Sa và huyện Hòa Vang) tại Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn.

Nhóm 5 ứng viên ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 2 tại Đà nẵng tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn chiều 5/5
Nhóm 5 ứng viên ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 2 tại Đà nẵng tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn chiều 5/5

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các ứng viên đã trình bày chương trình hành động nếu được bầu cử làm ĐBQH. Theo đó, các ứng viên với tâm huyết và tùy vị trí công tác hiện tại của mình đã hứa sẽ nỗ lực để xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri. Theo đó, các ứng viên ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 2 tại Đà Nẵng chia sẻ quyết tâm nếu được bầu vào ĐB Quốc hội sẽ góp phần đưa ý chí, nguyện vọng của cử tri về tầm quan trọng của an ninh chủ quyền biển đảo, trong đó có huyện Hoàng Sa thuộc Đà Nẵng; kiến nghị ban hành cơ chế đặc thù riêng cho Đà Nẵng; quan tâm công tác đền bù, tạo công ăn việc làm cho người dân ở vùng giải tỏa; có chính kiến, bản lĩnh vận động các ĐBQH cùng hành động chống tham nhũng, tệ nạn xã hội; khắc phục những hạn chế trong công tác an sinh xã hội; chăm lo cho sức khỏe của người dân, đặc biệt là nỗ lực đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nghe lời hứa thông qua kế hoạch chương trình hành động của các ứng viên, cử tri quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) bày tỏ kỳ vọng rằng những nguyện vọng của dân thực sự được đưa đến Quốc hội để có những quyết sách hiệu quả. Trong các ý kiến, đặc biệt rất nhiều ý kiến cử tri bày tỏ bức xúc về vấn đề an toàn thực phẩm đang rất “nóng” trong dư luận xã hội.

Nhiều ý kiến cử tri ở đơn vị bầu cử số 2 tại Đà Nẵng quan tâm vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm
Nhiều ý kiến cử tri ở đơn vị bầu cử số 2 tại Đà Nẵng quan tâm vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm

Cử tri Mai Thanh Đông ở quận Ngũ Hành Sơn chia sẻ vụ cá chết ở các biển miền Trung vừa ra, người dân vô cùng quan tâm; và mở rộng ra là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm với hàng loạt thông tin về những thực phẩm không an toàn từ thịt, cá đến rau vẫn đang len lỏi đe dọa chất lượng bữa ăn hàng ngày của người dân.

Ông Đông nói: “Tôi mong là các ứng viên ngồi ở đây khi trở thành ĐBQH sẽ thực sự góp tiếng nói của mình góp phần nâng cao chất lượng công tác của ngành chức năng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an sinh xã hội. Đừng để người dân chúng tôi ăn gì cũng thấy đắn đo”.

Cử tri Mai Thanh Đông: Đừng để dân chúng tôi ăn gì cũng thấy đắn đo!
Cử tri Mai Thanh Đông: Đừng để dân chúng tôi ăn gì cũng thấy đắn đo!

Cũng rất quan tâm vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, cử tri Thanh Chi (ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) góp ý phải có chế tài xử phạt mạnh mẽ để răn đe, ngăn chặn những kẻ làm ăn thiếu lương tâm trên “mảnh đất màu mỡ có tên là thực phẩm bẩn”.

Các cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 2 ở Đà Nẵng cũng bày tỏ nguyện vọng, ý kiến đóng góp xung quanh vấn đề “nóng” khác như công tác phòng chống tham nhũng. Cử tri ở Đà Nẵng bày tỏ băn khoăn những quyết sách phòng chống tệ nạn tham nhũng, lãng phí có đi vào thực tiễn cuộc sống hay không.

Các cử tri chia sẻ: Qua quan sát thấy “nói thì rất mạnh, nhưng xử lý thì còn hơi yếu”. Các cử tri ở quận Ngũ Hành Sơn trong buổi tiếp xúc các ứng viên ĐBQH cũng nhấn mạnh kỳ vọng mong các ĐBQH khóa tới quan tâm vấn đề chủ quyền, an ninh quốc gia, mở cửa hội nhập quốc tế, nhưng cũng cẩn trọng trong liên kết, liên doanh, hợp tác quốc tế ở những địa bàn trọng điểm.

* Danh sách ứng viên ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 2 tại Đà Nẵng

- Ông Nguyễn Hoàng Giang - Doanh nhân, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung.

- Ông Nguyễn Thanh Quang - Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

- Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Ủy viên thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban thường trực nhóm nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam.

- Bà Kiều Thị Thanh Trang - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Dạy nghề Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng; Ủy viên Ban chấp hành Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng; Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng.

- Bà Ngô Thị Kim Yến - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.

Khánh Hiền