Quảng Trị:

Đưa thêm 21 người dân ra định cư ở đảo Cồn Cỏ

(Dân trí) - Nhằm tăng thêm dân số cho đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định bổ sung thêm 7 hộ gia đình ra định cư lâu dài trên hòn đảo này.

Theo quyết định 687/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt danh sách các hộ gia đình di dân ra định cư tại đảo Cồn Cỏ, trong đợt 1 năm 2017 gồm có 7 hộ dân, với 21 nhân khẩu.

Đảo Cồn Cỏ cách đất liền hơn 30km, diện tích khoảng 2,3 km2, dân số khoảng 400 người. Đảo Cồn Cỏ được đánh giá có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch và khai thác thủy sản.

Đảo Cồn Cỏ cách đất liền khoảng 30 km, là hòn đảo được 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng
Đảo Cồn Cỏ cách đất liền khoảng 30 km, là hòn đảo được 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng

7 hộ gia đình ra sinh sống ở đảo được tuyển chọn từ thị trấn Cửa Tùng, xã Vĩnh Thạch và Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị). Trong đó, các chủ hộ là đàn ông ở độ tuổi từ 26-37 tuổi, làm nghề đánh cá, trong khi vợ là lao động phổ thông. Trong 7 gia đình thì có 6 hộ có con nhỏ từ 1-8 tuổi.

Những ngôi nhà được xây mới trên đảo Cồn Cỏ để phục vụ việc di dân
Những ngôi nhà được xây mới trên đảo Cồn Cỏ để phục vụ việc di dân

Theo quy định, mỗi hộ di dân được cấp một ngôi nhà rộng 42 m2 trên nền đất 200 m2, hỗ trợ lương thực bằng tiền mặt trong 18 tháng, kèm sinh hoạt phí, giống vật nuôi, vay 100 triệu đồng không thế chấp… Dự kiến việc di dân hoàn thành vào tháng 5/2017.

Đ. Đức