Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7):

Đầu tư 7 tỷ đồng xây dựng nhà ghi ơn hơn 1.000 Mẹ Việt Nam anh hùng

(Dân trí) - Sáng ngày 21/7, UBND huyện Bình Sơn cho biết địa phương vừa hoàn thành xây dựng Nhà ghi ơn Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, là nơi ghi tên tôn vinh 1.119 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng thuộc huyện Bình Sơn.

Theo đó, công trình Nhà ghi ơn được đầu tư hoàn thành giai đoạn 1, bao gồm khu nhà cao 1 tầng trên diện tích gần 4.500m2; đá khắc tên 1.119 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; khu tưởng niệm; hệ thống sân vườn, cây xanh; kè chắn đất... Tổng kinh phí đầu tư giai đoạn 1 gần 7 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách huyện Bình Sơn 3,2 tỷ đồng và nguồn xã hội hóa.
Công trình nhà ghi ơn đầu tiên khắc tên 1.119 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Bình Sơn.

Công trình nhà ghi ơn đầu tiên khắc tên 1.119 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Bình Sơn.

Hiện nay, huyện Bình Sơn có 1.119 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và 7.418 liệt sĩ. Đây là địa phương có nhiều Bà Mẹ Việt Nam anh hùng nhất trên toàn tỉnh. 

Công trình nhà ghi ơn Bà Mẹ Việt Nam anh hùng cũng là công trình đầu tiên trên toàn tỉnh và cả nước. Công trình hoàn thành nhằm hưởng ứng kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7) và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sắp tới.

Hồng Long