Nghệ An:

Chuyện bầu cử ở lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

(Dân trí) - Ngày 20/5/2016, cùng với 145 điểm bầu cử khác trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An, hơn 8.900 cử tri của 43 khu dân cư khó khăn nhất huyện Tương Dương- lòng hồ thủy điện Bản Vẽ- hân hoan cầm trên tay lá phiếu đi bầu cử sớm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, mới hơn 6h sáng, hàng nghìn cử tri trú ở lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, thuộc xã Hữu Khuông (huyện Tương Dương, Nghệ An) đã nô nức rủ nhau đi bầu cử.

Cử tri đi đi bỏ phiếu.
Cử tri đi đi bỏ phiếu.

Mỗi lá phiếu là niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Để có một ngày bầu cử đúng quy định, an toàn, cán bộ huyện Tương Dương đã phải băng rừng, lội suối đến từng bản, từng nhà dân để hướng dẫn công dân có quyền lợi và nghĩa vụ trong đợt bầu cử sớm. Và công việc đó đã diễn ra suôn sẻ tốt đẹp hơn mong đợi.

Ngày 20/5, ngày bầu cử sớm tại khu vực lòng hồ. Sau lễ khai mạc, đúng 7h hơn 1.786 cử tri của 7 Tổ bầu cử của 7 bản và 2 điểm Kim Hồng, Chà Coong của cư dân lòng hồ thủy điện Bản Vẽ đồng loạt tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đặc thù của xã Hữu Khuông là địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, các khu dân cư sống rải rác trong khu vực hồ thủy điện, hệ thống truyền thanh không có, 5/7 bản chưa có điện, 6/7 bản không có sóng điện thoại, không có Internet…

Đặc biệt, số cư dân ở đây không chịu di dời hoặc cư dân ở các khu tái định cư (chủ yếu là khu tái định cư tại huyện Thanh Chương – cách khu vực lòng hồ khoảng 150km) quay về làm ăn sinh sống trên hồ thủy điện còn rất nhiều, họ không trở về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để bỏ phiếu mà xin ở lại bỏ phiếu ở Tương Dương.

Những cư dân này đã được phía huyện Thanh Chương đồng ý giới thiệu về bầu cử, vì vậy Ủy ban bầu cử xã Hữu Khuông phải lập hòm phiếu di động, đưa phiếu đến tận nơi bà con sinh sống.

Nhờ chủ động thực hiện tốt các mặt công tác chuẩn bị, tại các điểm bỏ phiếu của xá Hữu Khuông, việc bỏ phiếu bầu cử đảm bảo được tính dân chủ, tuân thủ theo quy trình, đúng luật định và đảm bảo được trật tự, an toàn.

Chuyện bầu cử ở lòng hồ thủy điện Bản Vẽ - 2


Bà con xem nội quy bầu cử và tiểu sử của các ứng cử viên

Bà con xem nội quy bầu cử và tiểu sử của các ứng cử viên

Đại diện cử tri kiểm tra hòm phiếu.
Đại diện cử tri kiểm tra hòm phiếu.

Chuyện bầu cử ở lòng hồ thủy điện Bản Vẽ - 5

Đối với cử tri ở lòng hồ, Ủy ban bầu cử xã Hữu Khuông đưa hòm phiếu di động đến tận nơi bà con sinh sống.
Đối với cử tri ở lòng hồ, Ủy ban bầu cử xã Hữu Khuông đưa hòm phiếu di động đến tận nơi bà con sinh sống.

Chuyện bầu cử ở lòng hồ thủy điện Bản Vẽ - 7


Bà con lưu luyến tiễn chân đoàn cán bộ ra tận bờ hồ.

Bà con lưu luyến tiễn chân đoàn cán bộ ra tận bờ hồ.

Quảng Ngãi: Ngư dân trở về đất liền kịp ngày bầu cử

Trước ngày bầu cử, những chiếc tàu nối đuôi nhau trở về từ vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa... Hơn 40.000 ngư dân với khoảng 5.600 tàu cá khép lại chuyến biển để có thể về bờ đúng ngày, trực tiếp bỏ phiếu bầu những cán bộ đủ đức đủ tài. Gửi gắm trên từng lá phiếu, ngư dân Quảng Ngãi mong muốn từng chuyến biển ra khơi được bình yên.

Qua ghi nhận của PV Dân trí, đến đầu giờ chiều ngày 21/5, tất cả tàu cá Quảng Ngãi đã về đến đất liền, hồ hởi đưa cá lên bờ, dọn dẹp tàu cá sạch sẽ và chuẩn bị ra khơi sau khi bỏ phiếu bầu cử.

Là 1 trong 2.000 ngư dân thường xuyên bám biển, cử tri Lê Hồng Điệp (ngụ xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) chia sẻ: “Những ngày nằm ở vùng biển khơi xa, thông qua điện đàm I-com, tôi đã tiếp nhận thông tin kế hoạch về ngày bầu cử. Dù chuyến biển có tổn thất như thế nào thì tôi cùng anh em ngư dân cũng phải về nhà để tham gia bỏ phiếu đầy trách nhiệm”.

Tàu cá Quảng Ngãi khẩn trương đưa cử tri về đất liền tham gia bỏ phiếu bầu cử.
Tàu cá Quảng Ngãi khẩn trương đưa cử tri về đất liền tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Tại cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), những đoàn tàu nối đuôi nhau về đất liền trong sự hồ hởi và trang hoàng đầy sắc đỏ trên các băng rôn, biểu ngữ, cờ Tổ quốc nằm dọc hai bên bờ vào cảng.

“Cả năm trời, ngư dân chúng tôi chỉ có thể hội tụ với nhau vào dịp Tết mà thôi. Nhân dịp bầu cử vào ngày 22/5 tới, ngoài trách nhiệm và nghĩa vụ bỏ phiếu bầu cử, ngư dân chúng tôi có dịp tâm tình với nhau, tạo cầu nối để liên kết khi hoạt động ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa và hỗ trợ nhau khi gặp biến cố trên biển”, ngư dân Huỳnh Thanh Bình (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) bày tỏ.

Ông Trần Đình Tiến - Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi) cho biết: “Hầu hết cuộc sống mưu sinh ở địa phương dựa vào kinh tế biển với khoảng 6.500 nhân khẩu. Qua công tác tuyên truyền ngư dân về tham dự bỏ phiếu bầu cử, đến sáng nay (21/5), tất cả tàu cá hoạt động khơi xa đã về địa phương”.

Đối với đảo Lý Sơn, công tác chuẩn bị ngày bầu cử đã hoàn thành, đáp ứng yêu cầu tổ chức cho 16.640 cử tri (trong đó có 307 cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu cử vào ngày 20/5) tại 22 khu vực bỏ phiếu bầu cử.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn nói: “Chỉ còn nửa ngày là đến thời điểm toàn dân tham gia bỏ phiếu bầu cử, đa phần các tàu cá cùng ngư dân Lý Sơn đã về đến địa phương. Ngư dân và cử tri đã sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ của mình, lựa chọn cán bộ đủ tài đủ đức điều hành bộ máy nhà nước trong nhiệm kỳ tới”.

Đắk Lắk: Bộ đội biên phòng đi bầu cử sớm

Sáng ngày 21/5, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng tại 2 huyện biên giới của tỉnh Đắk Lắk là Ea Súp và Buôn Đôn đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Không khí tại Đồn biên phòng, cửa khẩu Đắk Ruê (739), xã Ea Bung, huyện Ea Súp thuộc khu vực bỏ phiếu số 7, đơn vị bầu cử số 1 ngay từ sáng sớm đã hết sức sôi nổi, rộng ràng.

Các chiến sĩ Đồn biên phòng tham gia bỏ phiếu bầu cử
Các chiến sĩ Đồn biên phòng tham gia bỏ phiếu bầu cử

Binh nhất Y Tiêm Niê (19 tuổi) - Đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê (1 trong số gần 100 cử tri) chia sẻ, rất vui mừng, phấn khởi khi lần đầu tiên được cầm trong tay tấm phiếu bầu cử, tham gia bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. “Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được tìm hiểu kỹ về bầu cử và được cầm lá phiếu trong tay để bầu chọn ứng cử viên xuất sắc. Tôi mong người đại biểu được nhân dân tín nhiệm và người hết lòng vì tổ quốc và luôn hướng lòng xây dựng quê hương giàu đẹp”, chiến sĩ Y Tiêm cho hay.

Đại úy Lê Minh Hưng - Chính trị viên phó Đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê (739), cho biết: “Đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê nằm tại huyện biên giới Ea Súp là đơn vị được phép bầu cử sớm hơn 1 ngày và đơn vị đã chú trọng công tác tuyên truyền, đảm bảo cho các cử tri được bầu cử đúng theo quy định và 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu cử”.

Trong ngày 21/5, toàn tỉnh Đắk Lắk có 8 đơn vị được bỏ phiếu sớm.

Thúy Diễm

Nguyễn Duy - Vi Hợi - Hồng Long