Chủ tịch Trung Quốc gửi điện chia buồn việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần

(Dân trí) - Được tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện chia buồn và nhấn mạnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước Việt Nam, có cống hiến quan trọng đối với sự nghiệp phát triển đất nước và đổi mới mở cửa của Việt Nam.

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 21/9, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã gửi điện chia buồn đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thay mặt Đảng, Chính phủ, nhân dân Trung Quốc và nhân danh cá nhân gửi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thông qua Tổng Bí thư gửi tới Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam lời chia buồn sâu sắc nhất trước việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

"Chúng tôi đau buồn sâu sắc trước việc đồng chí Trần Đại Quang từ trần" - điện tín của Chủ tịch nước Trung Quốc viết.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần sáng 21/9, hưởng thọ 62 tuổi (ảnh: Reuters)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần sáng 21/9, hưởng thọ 62 tuổi (ảnh: Reuters)

Theo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước Việt Nam, có cống hiến quan trọng đối với sự nghiệp phát triển đất nước và đổi mới mở cửa của Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang là đồng chí, người bạn thân thiết của nhân dân Trung Quốc, luôn dốc sức kế thừa và phát huy tình hữu nghị Trung - Việt, tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc tin rằng, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam chắc chắn sẽ biến đau thương thành sức mạnh, không ngừng đạt được thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Trung Quốc cũng nhờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chuyển lời thăm hỏi sâu sắc nhất của tôi tới gia đình đồng chí Trần Đại Quang.

Cùng ngày, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, Chủ tịch Trần Đại Quang cả đời cống hiến cho sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước Việt Nam, có đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt. Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời là tổn thất to lớn đối với nhân dân Việt Nam, cũng là tổn thất to lớn đối với quan hệ Trung - Việt.

Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lật Chiến Thư gửi điện chia buồn đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, bày tỏ đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nhấn mạnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước Việt Nam, luôn nỗ lực thúc đẩy sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước Việt Nam, có đóng góp quan trọng cho việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt.

Ngày 22/9, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Vương Kỳ Sơn gửi điện chia buồn đến Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Vương Nghị cũng gửi điện buồn đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

C.N.Q