Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri dân tộc thiểu số

Ngày 29/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri dân tộc thiểu số; nắm tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Tham gia chuyến công tác có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Ksor Phước và một số chuyên gia, nhà khoa học có uy tín.

 

Tân Trào là một trong 11 xã thuộc khu ATK, gắn liền với Khu di tích lịch sử quốc gia Tân Trào. Cư dân trong xã chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số như Tày, Dao, Nùng, Cao Lan, Sán Dìu, Sán Chí... Đây là nơi có tiềm năng, thế mạnh để sản xuất nông-lâm nghiệp nhưng hiện còn rất nhiều khó khăn. Hơn 80% lao động của xã sản xuất nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người hàng năm còn ở mức thấp, chỉ khoảng trên dưới 10 triệu đồng; hạ tầng kinh tế xã hội còn khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Trình độ dân trí còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp.

 

Cách đây 2 năm, tỉnh Tuyên Quang chọn xã Tân Trào làm điểm xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Tân Trào thực hiện được 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Vấn đề quy hoạch, thủy lợi, giao thông nông thôn, giáo dục, y tế, văn hóa... đã có chuyển biến khá tích cực. Xã đặt mục tiêu đến năm 2015 hoàn thành 19/19 tiêu chí với tổng kinh phí trên 193 tỷ đồng.

 

Tại buổi làm việc, đại diện chính quyền xã Tân Trào kiến nghị với Đoàn công tác hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng cơ sở văn hóa xã hội; hạ tầng các điểm di tích lịch sử; hệ thống giao thông trong khu di tích, tạo điều kiện thuận lợi cho khách thăm quan; đầu tư xóa nhà dột nát của nhân dân; cải tạo, phục chế, đầu tư làm mới nhà sàn tại làng văn hóa du lịch Tân Lập. Bên cạnh đó, hỗ trợ kinh phí để phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi gắn với chế biến tạo sản phẩm hàng hóa chất lượng cao; xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả mới tạo sản phẩm bán phục vụ phát triển du lịch Tân Trào.

 

Gặp gỡ, tiếp xúc đông đảo cử tri xã Tân Trào cùng đại diện lãnh đạo huyện Sơn Dương và tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về đời sống nhân dân trong xã, tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 

Ân cần hỏi thăm đời sống sinh hoạt, lao động của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương sự cố gắng của xã, huyện trong việc tập trung xây dựng nông thôn mới ở vùng căn cứ cách mạng; nhưng cũng bày tỏ băn khoăn vì số hộ gia đình nghèo ở đây còn chiếm tỷ lệ cao; toàn xã có hơn 1.100 hộ thì gần một nửa là hộ nghèo và cận nghèo; nhà cửa của bà con còn dột nát.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Tuyên Quang và nhân dân xã Tân Trào cần nỗ lực, chủ động vươn lên phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống, văn hóa tại cơ sở. Trước hết, phải phát triển hạ tầng giao thông nông thôn để bà con đi lại thuận tiện, phát triển kinh tế, trao đổi thương mại, dịch vụ. Đặc biệt, cần quan tâm chăm lo đời sống, nâng cao thu nhập cho đồng bào, xóa bỏ các hủ tục.

 

Chủ tịch Quốc hội mong muốn đồng bào các dân tộc trong vùng tiếp tục phát huy truyền thống vùng đất cách mạng, kế thừa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống duy trì tình đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương vững mạnh, giàu đẹp như Bác Hồ hằng mong muốn.

 

Trao đổi với bà con về kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, lắng nghe những thắc mắc, khó khăn của bà con, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp chính quyền huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và đại diện các doanh nghiệp, chuyên gia nông lâm, thành viên trong đoàn tìm cách hỗ trợ trực tiếp, kịp thời cho đồng bào về con giống, cây giống, kỹ thuật canh tác, chăn nuôi, tạo điều kiện cho bà con yên tâm phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống.

 

Nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của công cuộc xây dựng nông thôn mới - nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tuyên Quang tập trung nguồn lực cần thiết, tiếp tục triển khai mạnh mẽ tại các địa phương, tạo thành thế mạnh của tỉnh.

 

Nhân dịp chuyến công tác tại Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm, trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào ; dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lán Nà Nưa, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương - địa danh gắn với những năm tháng hoạt động sôi nổi trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 của Người.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã tới thăm Khu di tích Quốc hội; thăm, tặng quà một số gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện Sơn Dương. Tới thăm, tặng quà thầy và trò Trường Tiểu học cơ sở Lê Văn Hiến , huyện Sơn Dương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những kết quả đạt được của nhà trường, mong các thầy, cô giáo tiếp tục khắc phục những khó khăn ; không ngừng bồi dưỡng kiến thức, nỗ lực rèn luyện phấn đấu thực hiện tốt công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục cho con em trên quê hương Cách mạng.

 

Theo Quang Vũ

TTXVN