Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới Busan, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

Gần 12 giờ 30 phút ngày 4-12 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới sân bay Gim Hae (Busan), bắt đầu chuyến thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4 đến 7-12-2018, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Moon Hee Sang.


Đại diện Hàn Quốc và Việt Nam đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Gim Hae. Ảnh: CHIẾN THẮNG

Đại diện Hàn Quốc và Việt Nam đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Gim Hae. Ảnh: CHIẾN THẮNG

Đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Gim Hae có Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do Hyon; Phó Thị trưởng thành phố Busan Yoo Jae-soo; Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan-Gyeongnam, Hàn Quốc Park Su Kwan; một số cán bộ Vụ Đối ngoại và Lễ tân, Ban Thư ký Quốc hội Hàn Quốc, Văn phòng Quốc hội Hàn Quốc, trí thức, doanh nhân Hàn Quốc tại Busan.

Cùng đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú; một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc; đại diện Hội Người Việt, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc…

Chuyến thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị; tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta tới Hàn Quốc trong năm 2018 và là chuyến thăm đầu tiên tới nước bạn của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hợp tác với Đảng cầm quyền và các chính đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Hàn Quốc.

Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên cả song phương và đa phương, góp phần tích cực thúc đẩy vào mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại cho biết: Chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhằm thể hiện Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc và mong muốn phát triển mối quan hệ lên tầm cao mới. Đồng thời, thông qua kênh Quốc hội, thể hiện đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, mong muốn tăng cường mối quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy thực hiện những nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao đạt được giữa lãnh đạo cấp cao của Việt Nam với lãnh đạo cấp cao của hai nước.

Mục đích khác là tham gia tích cực thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, các văn kiện, chương trình, dự án hợp tác đã ký kết; phương hướng hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với hai cơ quan lập pháp của hai nước trong thời gian tới.

Thông qua nhiều hoạt động tại TP Busan và Thủ đô Seoul, lãnh đạo cấp cao Quốc hội hai nước dịp này cùng nhau thảo luận những biện pháp nhằm tăng cường hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Hàn Quốc trong các lĩnh vực cụ thể về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, văn hóa, giáo dục; hợp tác trên các diễn đàn đa phương; trao đổi về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lần này có Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương và nhiều doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực.

Các đại biểu có dịp giới thiệu với bạn về các chủ trương chính sách pháp luật và môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam với chính giới và các doanh nhân Hàn Quốc, tạo cơ hội cho các doanh nhân Việt Nam và Hàn Quốc tiếp xúc, trao đổi, tìm hiểu đối tác và cơ hội kinh doanh; giới thiệu và quảng bá văn hóa Việt Nam.

Tháng 7-2013, nhân chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, hai bên đã ký lại Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội. Trong hai nhiệm kỳ gần đây, các Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đều đi thăm Việt Nam (Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Ưi Hoa thăm Việt Nam tháng 3-2015; Chủ tịch Quốc hội Châng Sê Kyn thăm Việt Nam tháng 4-2017). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm Hàn Quốc tháng 7-2017.

Hai bên cũng thường xuyên trao đổi Đoàn của các cơ quan của Quốc hội. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước Việt Nam – Hàn Quốc hoạt động khá tích cực, thường xuyên gặp gỡ, giao lưu và phối hợp tổ chức các sự kiện nhân ngày lễ lớn của hai nước.

Theo Văn Nghiệp Chúc
Nhân dân