Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh

(Dân trí) - Sáng nay 7/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và tặng quà cho các thương binh, bệnh binh nặng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An (xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh - 1

Chủ tịch nước ân cần hỏi thăm sức khỏe và động viên tinh thần các thương, bệnh binh đang điều trị tại đây
 
Cùng đi với Chủ tịch nước có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An và các Sở, ban ngành liên quan.

Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị phục hội chức năng cho 77 thương binh, bệnh binh nặng có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên của hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, trong đó có 54 thương bệnh tật đặc biệt nặng, 43 thương bệnh binh là nạn nhân chất độc da cam/đioxin. Trong những năm qua với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự cố gắng, nỗ lực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An và các ban ngành liên quan công tác chăm sóc sức khỏe cho thương bệnh binh được quan tâm đúng mức, các chế độ giành cho thương, bệnh binh nặng được thực hiện đầy đủ, động viên tốt tinh thần các thương, bệnh binh…

Tại đây, Chủ tịch nước đã nghe một số ý kiến, kiến nghị của các thương binh bệnh binh như: chế độ hưu trí giành cho bộ đội có thời gian phục vụ trong quân ngũ trên 20 năm nhưng bị thất lạc giấy tờ; đề nghị công nhận liệt sĩ đối với thương binh nặng qua đời không phải do vết thương tái phát, công nhận thân nhân các thương binh nặng qua đời là thân nhân liệt sĩ và được hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước.
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh - 2
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh - 3
Người đứng đầu đất nước lắng nghe tâm sự của các thương binh nặng...
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh - 4
... và ân cần sẻ chia.

Tại buổi gặp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe các thương, bệnh binh đang điều trị tại đây. Chủ tịch nước cũng ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo tỉnh, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng thương, bệnh binh, người có công với cách mạng để góp phần giảm bớt khó khăn, ổn định đời sống, thực hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Chủ tịch nước mong muốn các thương, bệnh binh tiếp tục cố gắng, phấn đấu rèn luyện, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “thương binh tàn nhưng không phế”, góp phần xây dựng quê hương đất nước và trở thành người công dân kiểu mẫu. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các thương, bệnh binh đồng thời hứa sẽ chỉ đạo các Bộ ngành liên quan nghiên cứu, giải quyết.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà cho tập thể cán bộ công nhân viên và các thương, bệnh binh đang làm việc, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An.
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh - 5
 
Hoàng Lam - Nguyễn Duy