Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi điện chia buồn tới Tổng thống Putin

(Dân trí) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Liên bang Nga V. Pu-tin (V. Putin) về việc máy bay của Hãng hàng không Nga Kogalymavia gặp nạn ngày 31/10 tại bán đảo Sinai của Ai Cập.

Được tin máy bay của Hàng hàng không Nga “Cô-ga-lư-ma-vi-a” (Kogalymavia) gặp nạn sáng ngày 31/10/2015 trên đường từ Sharm el-Sheikh (Ai Cập) đi Xanh Pê-téc-bua (Liên bang Nga) khiến 217 hành  khách, trong đó có 17 trẻ em, và 7 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, ngày 31/10/2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Liên bang Nga V. Pu-tin (V. Putin).

Máy bay của hãng hàng không Nga Kogalymavia (Metrojet), chở 224 người, rơi xuống bán đảo Sinai của Ai Cập vào sáng 31/10, ít phút sau khi cất cánh từ Sharm el-Sheikh đi St Petersburg.

Phần lớn hành khách là du khách Nga, trong đó có 17 trẻ em.

Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường cho biết máy bay Nga đã bị phá hủy hoàn toàn và toàn bộ những người trên khoang đều thiệt mạng.

Pv