Chủ tịch nước thăm Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy

Bảo tàng “Chiến sỹ cách mạng bị bắt tù đầy” ở Phú Xuyên, Hà Nội là bảo tàng lịch sử tư nhân, xây dựng trên khuôn viên 2000m2 với 10 gian trưng bày.


Chủ tịch nước thăm Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy (Ảnh: VTV)

Chủ tịch nước thăm Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy (Ảnh: VTV)

Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chiều nay (16/4), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới thăm bảo tàng “Chiến sỹ cách mạng bị bắt tù đầy” ở thôn Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội và dự lễ kỷ niệm cùng với các đồng chí, đồng đội, các vị lão thành cách mạng, cựu chiến binh, đại diện hội chiến sỹ cách mạng bị bắt tù đầy ở một số tỉnh thành và đông đảo bà con địa phương.

Bảo tàng “Chiến sỹ cách mạng bị bắt tù đầy” ở Phú Xuyên, Hà Nội là bảo tàng lịch sử tư nhân được xây dựng trên khuôn viên 2000m2 với 10 gian phòng trưng bày hơn 4.000 hiện vật, kỷ vật, hình ảnh về những năm tháng đấu tranh anh dũng của dân tộc.

Từ khi thành lập đến nay, qua gần 8 năm hoạt động, Bảo tàng đã đón hàng chục nghìn khách tham quan, trở thành địa chỉ đỏ, nơi lưu giữ và truyền lửa cho thế hệ trẻ - ngọn lưa của lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

Đến thăm bảo tàng và cùng dự Lễ kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước tại đây, Chủ tịch nước khẳng định đây là dịp để các cựu tù cách mạng, các cựu chiến binh, các đại biểu cùng nhân dân địa phương ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, tri ân công lao của chiến sỹ, đồng bào đã anh dũng ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Chủ tịch nước một lần nữa nhấn mạnh ý nghĩa của ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975. Đây không chỉ là sự kiện lịch sử của Việt Nam mà còn có tầm ảnh hưởng trên toàn Thế giới.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ cứu nước, không dưới 7 đến 8 triệu đồng bào đã nằm xuống để giành lấy độc lập, tư do của dân tộc. Trong hoàn cảnh gian khó các tổ chức Đảng vẫn tiếp tục được hình thành, các Đảng viên luôn chiến đấu, giữ gìn tổ chức Đảng và phát triển tổ chức Đảng tại khắp mọi nơi trên đất nước. Trong đó các chiến sỹ không may rơi vào tay giặc, tuyệt đại bộ phận đều kiên trung, bất khuất, chiến đấu bảo vệ Đảng, không đầu hàng, không phản bội. Đây là niềm tự hào chính đáng của các chiến sỹ cách mạng bị bắt, tù đày đã có những đóng góp không nhỏ vào công cuộc giành độc lập tự do của dân tộc. Sau 40 năm giành lại độc lập, tự do đất nước vẫn luôn tiến hành 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ đất nước, Việt Nam đã có nhiều thay đổi về kinh tế xã hội từ Nam tới Bắc, từ đồng bằng lên vùng cao.

Chủ tịch nước khẳng định thành quả của 30 năm đổi mới là sự phát triển căn bản trên mọi mặt, mọi lĩnh vực của đất nước so với khi mới kết thúc chiến tranh, nhưng trong giai đoạn phát triển mới chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước mong muốn các cựu chiến binh, các cựu tù cách mạng giữ vững và phát huy phẩm chất cách mạng của người lính, người chiến sỹ bị bắt tù đầy, luôn kiên trung, bất khuất; sẵn sàng đấu tranh với những biểu hiện cản trở sự phát triển của đất nước, gây mất đoàn kết trong Đảng, góp phần vào sự phát triển của đất nước, đáp lại niềm mong muốn của Bác Hồ kính yêu, xứng đáng với sự ngã xuống của biết bao đồng bào vì độc lập tự do của tổ quốc.

Theo Hoàng Dũng
VOV