Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Azerbaijan

Cánh cửa hợp tác giữa Việt Nam và Azerbaijan được mở rộng ra hơn bao giờ hết.

Trưa 15/5 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn cấp cao nước ta rời thủ đô Baku lên đường về nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Azerbaijan. 22h cùng ngày, đoàn đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Ilham Aliev gặp gỡ báo chí sau hội đàm
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Ilham Aliev gặp gỡ báo chí sau hội đàm

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Azerbaijan, Chủ tịch nước đã tới thăm một cơ sở dầu khí và nói chuyện với một số gia đình người Việt cùng lưu học sinh Việt Nam.

Chủ tịch nước và Tổng thống Ilham Aliyev cũng đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Azerbaijan. Hai nhà lãnh đạo thể hiện quyết tâm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao kim ngạch kinh tế thương mại và đầu tư nhất là hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa 2 nước.

Việt Nam và Azerbaijan là hai nước có quan hệ truyền thống, tuy nhiên thời gian quan hệ trong lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Dù có bước tăng trưởng nhanh nhưng năm 2014 kim ngạch mới mới đạt 422 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam là điện thoại và linh kiện máy tính, sản phẩm điện tử, thủy sản, các sản phẩm từ ngũ cốc. Các mặt hàng nhập khẩu chính là dầu thô, xăng dầu các loại.

Với mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư hơn 100 doanh nghiệp hai nước đã có mặt tại Diễn đàn doanh nghiệp được tổ chức tại thủ đô Baku. Đây là lần thứ 2 trong vòng 2 năm Diễn đàn doanh nghiệp giữa 2 nước đã được tổ chức nhân các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo 2 nước nhằm tìm kiếm và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư.

Phát biểu tại diễn đàn Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev nhấn mạnh mốiquan hệ hữu nghị tốt đẹp chính là cơ sở tăng cường hợp tác giữa 2 bên trên nhiều lĩnh vực trong đó hợp tác dầu khí là lĩnh vực ưu tiên bởi hai bên đều có tiềm năng và đóng góp lớn cho nền kinh tế đất nước.

Tổng thống Azerbaijan nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng như nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, du lịch, giáo dục nhất là nâng cao hơn kim ngạch thương mại giữa nước. Tổng thống Ilham Aliyev khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Azerbaijan và sẵn sàng làm cầu nối cho hàng hóa Việt Nam vào khu vực Tây Á và châu Âu.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những bước phát triển giữa 2 nước thời gian qua và nhấn mạnh việc tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp là hoạt động thiết thực giúp các doanh nghiệp tìm kiếm mở rộng cơ hội kinh doanh đầu tư nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh 2 nước còn rất nhiều tiềm năng để hợp tác, Việt Nam có thể cung cấp cho Azerbaijan những mặt hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ có tính cạnh tranh cao. Azerbaijan cũng có thể mở rộng hợp tác về dầu khí, tham gia thị trường bất động sản tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu: "Tôi hiểu rằng, để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp, chúng ta phải vượt qua rất nhiều khó khăn như là khoảng cách xa về địa lý, thiếu các kênh giao thương, nhu cầu các doanh nghiệp còn khác biệt…Tuy nhiên, tôi tin tưởng chắc chắn rằng những trở ngại mà doanh nghiệp gặp phải hiện nay chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục được, nếu như chúng ta đều có quyết tâm và nỗ lực cao để vượt qua những thách thức này. Tôi hoàn toàn đồng tình với các ý kiến chỉ đạo và trao đổi của Ngài tổng thống với các doanh nghiệp".

Chủ tịch nước cũng cho biết, Việt Nam đã và đang trở thành thị trường hấp dẫn với dân số hơn 90 triệu, là điểm đến an toàn và là cửa ngõ của khu vực ASEAN và Châu Á-Thái Bình Dương. Cùng với hàng loạt các hiệp định thương mại tự do với các nước, trong đó có Liên minh kinh tế Á-Âu và Liên minh châu Âu sẽ là điều kiện thuận lợi để hai bên tăng cường hợp tác.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, để xóa đi khoảng cách địa lý, cách tốt nhất là tăng cường sự hiện diện của các doanh nghiệp tại mỗi nước.

Tại diễn đàn doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc và Chủ tịch Hội đồng xúc tiến Thương mại đầu tư Azerbaijan RuFat Mammadov đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và đầu tư nhằm hỗ trợ và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp 2 nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, sáng nay Chủ tịch nước đã thăm một cơ sở dầu khí của Azerbaijan và nói chuyện với một số gia đình người Việt và sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Azerbaijan.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng vì cộng đồng người Việt tại Azerbaijan tuy không lớn nhưng bà con luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Azerbaijan, coi bà con là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam và là nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán ta tại Nga kiêm Azerbaijancần đặc biệt quan tâm giúp đỡ để bà con yên tâm kinh doanh và làm ăn ổn định, lâu dài. Chủ tịch nước cũng đã thông báo với bà con về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam, về định hướng chính sách đối ngoại của Việt Nam và về quan hệ giữa Việt Nam và Azerbaijan thời gian qua.

Cảm ơn những tấm lòng của bà con đóng góp cho Quỹ xây dựng Biển đảo quê hương, Chủ tịch nước mong bà con luôn hướng về đất nước, giữ gìn bản sắc dân tộc và tiếng Việt, phát huy vai trò cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc, góp phần truyền bá về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam tại Azerbaijan.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước cũng đã đến thăm bảo tàng cố Tổng thống Heydar Aliyev, người đã từng giúp đỡ Việt Nam rất nhiều khi đảm nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng của Liên bang Xô viết trước đây và Chủ tịch phân ban hợp tác kinh tế kỹ thuật Liên Xô-Việt Nam.

Theo Hoàng Dũng
VOV