Quảng Ngãi:

Chủ tịch nước động viên ngư dân kiên trì bám biển

(Dân trí) - Ngày 15/4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã về thăm và lắng nghe ngư dân huyện đảo Lý Sơn trải lòng về những khó khăn khi vượt sóng ra khơi.

Báo cáo với Chủ tịch nước về tình hình phát triển thủy sản của ngư dân, UBND huyện Lý Sơn cho biết, huyện lý Sơn có dân số trên 21.700 người, trong đó có trên 38% dân số sống bằng nghề biển, trên 35% sống bằng nông nghiệp; còn lại là thương mại, dịch vụ.

Trong năm 2012 và quý I/2013, giá trị sản xuất kinh tế của huyện đạt trên 700 tỷ đồng; riêng ngành ngư nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Toàn huyện có trên 400 tàu thuyền. Giá trị sản xuất ngành ngư nghiệp của huyện năm 2012 đạt trên 240 tỷ đồng. Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện mang tính đặc trưng như cây hành, tỏi và ngô. Trong quý I/2013, giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện đạt trên 9 tỷ đồng.
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng với ngư dân Lý Sơn


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng với ngư dân Lý Sơn

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng với ngư dân Lý Sơn

Ngư dân Lê Văn Cương - thành viên Nghiệp đoàn nghề cá An Vĩnh - bộc bạch: “Với trên 20 năm liên tục bám biển, nhiều lần chúng tôi gặp nạn trên biển. Vào năm 1992, tàu của tôi đang đánh bắt ở Hoàng Sa đã bị cơn bão cướp sinh mạng 9 ngư dân trên tàu, riêng tôi may mắn thoát chết nhờ được một tàu cá khác cứu sống".

Sau tai nạn, ông Cương vẫn kiên trì bám biển Hoàng Sa nhưng liên tục bị tàu Trung Quốc rượt đuổi ngay tại vùng biển quê hương, gây nhiều khó khăn cho việc đánh bắt trên lãnh thổ Việt Nam. Hầu hết các ngư dân đều mong nhà nước có những chính sách để bảo đảm cho ngư dân bám biển.

Ngư dân Bùi Quang Phải – tàu cá bị bắn cháy cabin - giãi bày: “Bao đời nay, ngư dân Lý Sơn coi miền đất Hoàng Sa như máu thịt của mình. Dù thế nào chúng tôi vẫn quyết bám biển quê hương”.

Sau khi lắng nghe tâm tư của các ngư dân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những nỗ lực của bà con ngư dân trong quá trình phát triển kinh tế, đặc biệt là ngư dân Lý Sơn kiên trì bám biển ở Hoàng Sa và Trường Sa.

Trước đó, vào sáng ngày 15/4, đoàn công tác của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và viếng mộ Cụ Huỳnh Thúc Kháng trên núi Thiên Ấn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Hồng Long