Chủ tịch nước dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

(Dân trí) - Trong chuyến công tác tại Nghệ An từ ngày 6-7/9/2011, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên.

Sáng ngày 6/9, sau khi tham dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã có chuyến thăm và làm việc tại huyện Nam Đàn và Thanh Chương.

Sau khi thắp hương viếng thân mẫu Bác Hồ tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan vừa mới khánh thành hồi tháng 6 trên núi Thiên Nhẫn (xã Nam Giang, Nam Đàn), Chủ tịch nước đã đến thăm Khu di tích Kim Liên. Đồng chí Trương Tấn Sang đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới và ghi lại cảm xúc vào cuốn sổ lưu niệm tại Khu di tích.

Tại đây, đồng chí Trương Tấn Sang đã trò chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Ban quản lý và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Khu di tích Kim Liên. Đoàn cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Vua Mai tại xã Vân Diên (huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Cũng trong sáng ngày 6/9, Chủ tịch nước đã đến thăm và làm việc với cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần đầu tư phát triển cao su Nghệ An đóng tại xã miền núi Thanh Đức, huyện Thanh Chương. Đồng chí đã đi thăm vườn cây cao su 1 năm tuổi và thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống của công nhân công ty.

Trò chuyện với lãnh đạo và công nhân Công ty cổ phần đầy tư phát triển cao su Nghệ An, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ sự vui mừng trước những cố gắng của cán bộ và công nhân công ty trong việc thực hiện mục tiêu trồng 1 triệu ha cây cao su mà Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Tập đoàn Cao su Việt Nam thực hiện đến năm 2015. Chủ tịch nước đánh giá cao tiềm năng của cây cao su trên đất Nghệ An, đặc biệt sau khi thăm vườn ươm và vườn trồng cao su. Đồng thời, bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng với sự nỗ lực của lãnh đạo tỉnh nhà và tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty, cây sao su sẽ trở thành một trong những thế mạnh giảm nghèo cho tỉnh Nghệ An.

Chiều ngày 6/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu IV. Trong sáng mai 7/9, Chủ tịch nước sẽ đến thăm và tặng quà cho các thương binh, bệnh binh nặng đang được điều trị tại Trung tâm điều dưỡng tâm thần kinh thương binh Nghệ An (Nghi Phong, Nghi Lộc) và làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Một số hình ảnh trong chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Nghệ An ngày 6/9:

Chủ tịch nước dâng hương tại Khu di tích Kim Liên - 1

Chủ tịch nước dâng hương tại Khu di tích Kim Liên - 2


Chủ tịch nước dâng hương tại Khu di tích Kim Liên - 3

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ (Khu di tích Kim Liên)

Chủ tịch nước dâng hương tại Khu di tích Kim Liên - 4
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi vào sổ vàng lưu niệm
tại Nhà tưởng niệm.
Chủ tịch nước dâng hương tại Khu di tích Kim Liên - 5

 Trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Kim Liên

Chủ tịch nước dâng hương tại Khu di tích Kim Liên - 6

Đoàn tham quan Khu di tích Kim Liên


Chủ tịch nước dâng hương tại Khu di tích Kim Liên - 7

Chủ tịch nước và đoàn thăm đồi trồng cây cao su 1 năm tuổi tại Công ty Cp đầu tư phát triển cao su Nghệ An

Chủ tịch nước dâng hương tại Khu di tích Kim Liên - 8
Chủ tịch nước dâng hương tại Khu di tích Kim Liên - 9

... và đánh giá cao tiềm năng của cây cao su trên đất Nghệ An
Chủ tịch nước dâng hương tại Khu di tích Kim Liên - 10
Chủ tịch nước dâng hương tại Khu di tích Kim Liên - 11

Chủ tịch nước ân cần hỏi thăm tình hình sản xuất và đời sống của công nhân Công ty

Chủ tịch nước dâng hương tại Khu di tích Kim Liên - 12

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng cây cao su sẽ là một trong những hướng thoát nghèo của Nghệ An

Hoàng Lam - Nguyễn Duy