Chủ tịch nước: Đà Nẵng là địa bàn chiến lược ở miền Trung - Tây Nguyên

(Dân trí) - Sáng 15/10, Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính thức khai mạc. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ TP Đà Nẵng
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ TP Đà Nẵng

Tham dự Đại hội còn có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và Quân khu 5; các đồng chí nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Nam- Đà Nẵng, nguyên lãnh đạo TP.Đà Nẵng; các lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động…; cùng 350 đại biểu đại diện cho trí tuệ, ý chí của hơn 50.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.

Đại hội đã nhận lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Trước phiên khai mạc, Đại hội dành một phút mặc niệm đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng.

Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 có chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, phát huy sức mạnh đồng thuận, huy động mọi nguồn lực để phát triển thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”.

 

Phiên khai mạc Đại hội vừa diễn ra sáng 15/10
Phiên khai mạc Đại hội vừa diễn ra sáng 15/10

 

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Đà Nẵng là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Chủ tịch nước ghi nhận trong 5 năm qua, trong bối cảnh đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do tác động của tình hình kinh tế thế giới, khu vực và tình hình kinh tế - xã hội trong nước, nhưng Đảng bộ, quân và dân Đà Nẵng đã nổ  lực thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng do Đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố đề ra, phát triển nhanh và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Chủ tịch nước đề nghị Đại hội thảo luận làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, tích cực đề ra những giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ đến.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu cơ bản tán thành với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong báo cáo trước Đại hội, nhấn mạnh chỉ đạo Đại hội tập trung thảo luận các mục tiêu phát huy vai trò trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung - Tây Nguyên; tập trung phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đồng bộ với tăng trưởng kinh tế, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực phát triển; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) “về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong đó đặc biệt coi trọng thế trận lòng dân; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và có sức chiến đấu cao.

Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, lựa chọn bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu về trí tuệ, năng lực, phẩm chất, uy tín, có khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vào Ban Chấp hành để lãnh đạo Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới và vào Đoàn đại biểu đi dự, góp phần vào thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Theo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX tại phiên khai mạc Đại hội Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong 5 năm qua, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn hơn dự báo, thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các giải pháp nhằm ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế và tạo sức bật mới cho thành phố.

Kết quả, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010 - 2015 (GRDP, giá so sánh 2010) ước tăng 9,7%/năm, cao hơn mức bình quân cả nước; GRDP bình quân đầu người nâng lên rõ rệt, đến năm 2015 ước đạt 62,65 triệu đồng (khoảng 2.908 USD), gần  bằng 2 lần năm 2010. Cơ cấu kinh tế tiếp tục dịch chuyển đúng hướng, đến năm 2015, tỷ trọng dịch vụ trong GRDP ước đạt 62,6%, công nghiệp - xây dựng: 35,3% và nông nghiệp: 2,1%. Cơ cấu các thành phần kinh tế dịch chuyển tích cực, ước năm 2015, tỷ trọng kinh tế dân doanh. Việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước được đẩy mạnh, phần lớn các doanh nghiệp sau cổ phần hóa hoạt động có hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế thành phố.

Đà Nẵng tiếp tục đạt những thành tựu đáng ghi nhận ở Chương trình thành phố “5 không”, “3 có” gắn với an sinh xã hội. Mục tiêu “Không có hộ đặc biệt nghèo” cơ bản hoàn thành. Đến năm 2015, Đà Nẵng không còn hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố (thành phố: 800.000 đồng/người/tháng; nông thôn: 600.000 đồng/người/tháng). Đến nay, thành phố đã hoàn thành mục tiêu “Không có học sinh bỏ học” do hoàn cảnh khó khăn. Mục tiêu “không có người lang thang xin ăn” được tăng cường với nhiều biện pháp xử lý tính trạng lang thang, xin ăn biến tướng, bán hàng rong. Thành phố kiên trì thực hiện mục tiêu “không có người nghiện ma túy trong cộng đồng”. Các Đề án “có nhà ở”, “có việc làm”, “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị” được triển khai hiệu quả.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm như kinh tế tăng trưởng khá nhưng chưa thật bền vững. Sức ảnh hưởng, lan tỏa và vai trò đầu tàu, trung tâm phát triển của khu vực chưa rõ nét. Mô hình tăng trưởng chưa có thay đổi lớn, còn 4 chỉ tiêu do Đại hội XX đề ra chưa đạt: GRDP, giá so sánh năm 2010 ước tăng 9,7% (Nghị quyết Đại hội XX: 13,5 - 14,5%); Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ: 12,1%/năm (NQ: 17-18%/năm); Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng: 7,8%/năm (NQ: 12 - 13%/năm); Tổng vốn đầu tư phát triển: 9,4%/năm (NQ: 15-16%/năm).

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thành phố xác định mục tiêu tổng quát xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh đồng thuận, năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước; là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội, động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên; là địa bàn giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của cả nước; phấn đấu xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Đại hội Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra 3 mục tiêu đột phá về phát triển kinh tế xã hội, gồm: Một là, phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại; tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin. Hai là, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và có trọng điểm; tập trung xây dựng và phát triển văn minh, văn hóa đô thị, xây dựng thành phố môi trường. Ba là, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khánh Hiền