Chủ tịch nước: Chăm lo cho người nghèo là nhiệm vụ lâu dài

(Dân trí) - Sáng nay (14/4), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã dự Hội nghị tổng kết phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Ất Mùi 2015 và trao giải cuộc thi ảnh, thi viết "Xuân nhân ái".

Chủ tịch nước: Chăm lo cho người nghèo là nhiệm vụ lâu dài
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại hội nghị Tổng kết phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Ất Mùi 2015

Tham dự hội nghị còn có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về giảm nghèo bền vững, đại diện các tổ chức Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước đánh giá các phong trào, hoạt động thiết thực, có sức lan toả lớn như Ngân hàng bò – Chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới, Xuân về với biển đảo thân yêu, Mỗi tổ chức cá nhân – Một tổ chức nhân đạo; Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu nhân đạo…

Trong đó, Chủ tịch nước đánh giá cao phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi xướng và phát động từ năm 1999. Qua 16 năm thực hiện, các cấp Hội trong toàn quốc đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm ủng hộ trên 3.000 tỷ đồng, giúp đỡ gần 14 triệu lượt hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Từ năm 2012 đến nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thu hút sự tham gia ngày càng đông của các tổ chức, các nhà hảo tâm, quần chúng nhân dân trong cả nước. Các hoạt động nhân đạo, nhân ái của đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ Việt Nam đã góp phần tích cực trong việc trợ giúp những nạn nhân chất độc da cam, những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đã có nhiều đóng góp hiệu quả cho các chương trình nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch nước lưu ý: Đường lối của Đảng, Nhà nước là thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội phù hợp với sự phát triển kinh tế trong từng chính sách và từng giai đoạn phát triển. Chính vì vậy, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ lâu dài, hết sức cao cả, cần động viên, thu hút sự tham gia nhiệt tình, tích cực của toàn xã hội.

Chủ tịch nước: Chăm lo cho người nghèo là nhiệm vụ lâu dài
Chủ tịch danh dự của Hội chữ thập đỏ tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại điểm trường thôn Tà Ngáo, Lào Cai (Tác giả: Đỗ Thành Công)

Với kết quả trao tặng 1,97 triệu suất quà trị giá 719 tỷ đồng trong Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Ất Mùi 2015, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng chính phủ, đồng thời được Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao tặng bằng chứng nhận kỷ lục Việt Nam về số người được trợ giúp.

Cũng tại hội nghị, nhiều bằng khen đã được trao cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào; trao giải cuộc thi ảnh, thi viết “Xuân Nhân ái” 2015 với 25 bài viết và 22 bức ảnh/bộ ảnh có chất lượng cao được trao các giải A, B,C và Khuyến khích.

Nhân Hà