Cất bốc hài cốt chiến sỹ Pha Thét Lào hy sinh tại Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 21/1, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ đội nước bạn Lào, tiến hành cất bốc 3 ngôi mộ của các chiến sỹ bộ đội Pha Thét Lào hy sinh tại Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Các chiến sỹ bộ đội Pha Thét - Lào sau khi hy sinh đã được chôn cất tại xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá.

Ba ngôi mộ được phát hiện tại xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá.
Ba ngôi mộ được phát hiện tại xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá.

Toàn bộ 3 ngôi mộ nói trên được phát hiện vào năm 2012. Trên cả 3 ngôi mộ được phát hiện có ghi chữ Lào cùng những thông tin về ngày, tháng hy sinh của các chiến sỹ bộ đội Pha Thét - Lào khi làm nhiệm vụ tại Việt Nam là ngày 15/7/1955.

Cuối năm 2012, một đoàn bộ đội của nước bạn Lào đã đến huyện Cẩm Thuỷ để tìm kiếm mộ các chiến sỹ đã hy sinh tại Việt Nam.
 
Theo lịch trình, sáng ngày 22/1, toàn bộ hài cốt của các liệt sỹ bộ đội Pha Thét - Lào sẽ được đưa về nghĩa trang huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa để làm lễ an táng.

Duy Tuyên