TPHCM:

Bức xúc chính đáng của dân không được lắng nghe là không chấp nhận được!

(Dân trí) - “Nói chính quyền của dân, do dân, vì dân, trọng dân mà những bức xúc chính đáng của người dân không được lắng nghe, giải quyết thì không thể chấp nhận được” - ông Lê Thanh Hải - Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định.

Tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - cho biết, năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Vì thế, TPHCM sẽ nỗ lực để phát huy tốt những thành quả đã đạt được đồng thời ra sức khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém.

Để thực hiện tốt những mục tiêu đề ra, ông Thưởng cho rằng, công tác cán bộ là khâu quyết định, then chốt trong mọi vấn đề. Phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố, củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

“Cần tạo sự chuyển biến trong đổi mới, đánh giá cán bộ. Nếu chúng ta đánh giá cán bộ không đúng thì chúng ta sẽ rơi vào cảm tính, mà rơi vào cảm tính là chúng ta sẽ bố trí cán bộ không đúng, không hoàn thành chức trách nhiệm vụ và nhất là tạo ra sự không công bằng trong nhìn nhận, bố trí, đánh giá cán bộ, làm giảm đi sức mạnh của cả hệ thống”, ông Võ Văn Thưởng nói.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Võ Văn Thưởng trao đổi với các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Việt Dũng)
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Võ Văn Thưởng trao đổi với các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Việt Dũng)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, thời gian qua nhiều giám đốc sở, chủ tịch quận, huyện rất ngại tiếp dân. Để cải thiện điều này, cần thiết phải đề ra một số tiêu chí cụ thể để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ đó chứ không nhận xét theo kiểu chung chung, mơ hồ.

Theo Phó Bí thư thường trực Thành ủy, trong nhiệm kỳ này, TPHCM có 15 Bí thư, Chủ tịch cấp quận, huyện là người vừa tiếp quản “ghế nóng”. Thường thực UBND TPHCM, một số sở, ngành cũng có sự thay đổi về nhân sự. Đáng chú ý là có nhiều cán bộ trẻ thay thế vị trí của nhiều lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm. Ông Thưởng cho rằng, xã hội đang kỳ vọng vào những cán bộ trẻ. Vì thế, đây là thách thức lớn đòi hỏi mỗi cán bộ phải luôn phấn đấu, trăn trở để khẳng định bản thân và đáp ứng niềm tin, mong mỏi của người dân.

“Mong muốn của người dân, doanh nghiệp là chính quyền phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Thành phố cũng đã xác định rõ, cán bộ công chức là công bộc của dân. Như vậy, để phục vụ dân ngày một tốt hơn thì yêu cầu ngay trong năm 2016 phải tạo ra sự chuyển biến cụ thể, đồng thời giám sát chặt, quy trách nhiệm rõ cho đội ngũ cán bộ”, ông Thưởng nhấn mạnh.

Trước đó, trong phần phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu Thành ủy TPHCM cần tập trung xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Thành ủy TPHCM cần sắp xếp, tinh gọn hơn nữa bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp đặc điểm của một đô thị đặc biệt. Đưa công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, làm cơ sở để tinh giản biên chế, khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp.

“Nói chính quyền của dân, do dân, vì dân, trọng dân mà những bức xúc chính đáng của người dân không được lắng nghe, giải quyết thì không thể chấp nhận được”, ông Hải nhấn mạnh.

Ông Lê Thanh Hải cũng cho rằng, muốn phát huy sức dân phải có chủ trương chính sách, cách làm hợp lòng dân. Trong cấp ủy, người đứng đầu phải nêu gương, nhất là trong vấn đề mua sắm, sử dụng xe công, vấn đề đi nước ngoài. Cần chỉnh đốn các việc liên quan đến chi tiêu công…

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X bế mạc vào ngày 2/12. Hội nghị đã thống nhất thông qua một số mục tiêu chủ yếu của năm 2016 của TPHCM, như: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn (GRDP) đạt 8%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 30% GRDP; tỉ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt 100%; tỉ lệ xử lý nước thải công nghiệp và chất thải y tế đạt 100%; phấn đấu năm 2016 TPHCM nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index)…

Công Quang