Bộ Xây dựng nhận Huân chương Độc lập hạng nhất

(Dân trí) - Tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ IV tổ chức sáng 10/11/2015, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức công bố, trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho tập thể Bộ Xây dựng và Huân chương Lao động hạng nhất cho cá nhân Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng.

 

Bộ trưởng Xây dựng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 -2020 trong ngành.
Bộ trưởng Xây dựng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 -2020 trong ngành.

Với những thành tích đạt được, dịp này, Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất cho tập thể Bộ Xây dựng và Huân chương Lao động hạng nhất cho cá nhân Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao huân chương cho tập thể Bộ Xây dựng cũng như cá nhân Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng khái quát, trong suốt chặng đường gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua các giai đoạn phát triển với những tên gọi khác nhau gắn với những nhiệm vụ cụ thể của từng thời kỳ lịch sử, ngành Xây dựng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững và khẳng định được vị trí, vai trò là một trong những ngành kinh tế chủ đạo, có những đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Trong 5 năm qua, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước đã gắn với mục tiêu nhiệm vụ của từng đơn vị trong ngành. Năng lực sản xuất của ngành, theo đó, ngày càng lớn mạnh, có ý nghĩa quyết định tạo ra tài sản cố định của nền kinh tế, góp phần quan trọng vào việc tạo ra sự tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội. Việc đổi mới và tăng cường quản lý đầu tư xây dựng đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng công trình, chống thất thoát lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng.

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, vừa giúp cho thị trường hồi phục tích cực vừa giúp cho hàng trăm ngàn hộ nghèo có điều kiện cải thiện chỗ ở.

Bộ trưởng Xây dựng nhấn mạnh, có thể nhận thấy, ở mọi lúc mọi nơi, trên khắp mọi miền của Tổ quốc, từ các cơ quan quản lý nhà nước đến các doanh nghiệp, từ các viện nghiên cứu, trường học, bệnh viện đến các công trường, nhà máy, đều luôn tràn ngập khí thế thi đua sôi nổi, hăng say lao động của cán bộ, công nhân viên chức, lao động trong ngành.

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng điểm lại kết quả trên những công trường xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia như Nhà Quốc hội, thủy điện Sơn La, thủy điện Lai Châu, dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Nhơn Trạch, dự án Nhà ở xã hội Đặng Xá, Dự án Nhà ở xã hội Bình Dương…

Kết quả chung toàn ngành đạt được trong 5 năm qua là 1.500 đợt, chiến dịch thi đua với 336 công trình đăng ký chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước. Thông qua phong trào thi đua, đã xuất hiện hàng ngàn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những kỹ sư, những người thợ xây dựng với các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Cũng từ các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện các mô hình mới, tiêu biểu trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của ngành sẽ sẽ ghi nhận và biểu dương đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong 5 năm qua.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015, Thứ trưởng Phạm Hồng Hà điểm qua kết quả 3 phong trào lớn là “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Trong hoạt động quản lý nhà nước, Bộ đã xây dựng được nhiêu văn bản quy phạm điều chỉnh lĩnh vực đầu tư – xây dựng với tư tưởng, quan điểm đổi mới có tính đột phá, xác định rõ trách nhiệm của nhà nước, xã hội, các cấp, ngành, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút và phân bổ hợp lý các nguồn lực cho đầu tư phát triển; hạn chế thất thoát, lãng phí, tiêu cực…

Chiến lược nhà ở quốc gia, chiến lược phát triển thị trường bất động sản được trình Thủ tướng ban hành, thực hiện dẫn đến kết quả tích cực. Thứ trưởng Phạm Hồng Hà khái quát, thị trường bất động sản phục hồi tích cực, được điều tiết và kiểm soát tốt hơn, cơ cấu sản phẩm phù hợp hơn với yêu cầu thị trường; nhà ở được đẩy mạnh triển khai, trong đó tập trung vào nhà ở xã hội, cải thiện nhà ở cho người có công, hộ nghèo, thu nhập thấp ở đô thị, nông thôn, nhà ở vùng thiên tai, nhà ở cho học sinh, sinh viên…

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gắn huân chương Độc lập hạng nhất lên lá cờ truyền thống 60 năm của ngành xây dựng.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gắn huân chương Độc lập hạng nhất lên lá cờ truyền thống 60 năm của ngành xây dựng.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều phong trào thi đua liên kết, đợt thi đua cao điểm được tổ chức trên các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, tiêu biểu như chiến dịch thi đua trên công trình xây dựng Nhà Quốc hội, thuỷ điện Sơn La, Lai Châu, dự án nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn, nhà ga T2 Nội Bài, cầu Thanh Trì… đưa đến kết quả là rút ngắn thời gian thi công, tăng năng suất lao động, giảm chi phí… Nổi bật, Thứ trưởng Phạm Hồng Hà thông tin, việc đưa nhà máy thuỷ điện Sơn La vào vận hành trước tiến độ 3 năm làm lợi cho nền kinh tế mỗi năm hơn 10.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ông Hà cũng chỉ ra không ít hạn chế như phong trào thi đua chưa có tiêu chí cụ thể, có nội dung còn mang tính hình thức. Ở một số đơn vị, việc bình xét khen thưởng còn biểu hiện nể nang, dễ dãi, có tính luân phiên. Tỷ lệ khen thưởng đối với lãnh đạo, quản lý còn cao hơn nhiều so với người trực tiếp công tác, lao động sản xuất.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh ấn tượng về những thành quả đạt được của ngành xây dựng những năm qua như hỗ trợ nhà ở cho 80.000 người có công, làm 153.000 nhà ở người nghèo, 5.000 nhà vùng thiên tai bão lũ… Ngành đã tạo được điều kiện cho toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong ngành hoàn thành những nhiệm vụ chính trị, xã hội to lớn được giao.

Biểu dương những nỗ lực và thành quả đạt được của cả ngành, Phó Thủ tướng cũng nhắc nhở, ngànkêh cần quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ như hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý của ngành, rà soát hệ thống tiêu chuẩn định mức của ngành theo hướng hiện đại, quản lý hiệu quả, chặt chẽ quy hoạch phát triển đô thị; đẩy nhanh thực hiện Chiến lược nhà ở Quốc gia, phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp; quyết liệt tái cơ cấu ngành xây dựng, phấn đấu hoàn thành sắp xếp cổ phần hoá DNNN trong ngành theo kế hoạch…

Trong 5 năm qua (2010-2015) ngành Xây dựng có 1 cá nhân được phong anh hùng Lao động, 29 cá nhân được vinh danh là Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 136 tập thể, 530 cá nhân được nhà tặng thưởng Huân chương nhà nước cá loại, 244 tập thể, 529 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng, 151 tập thể nhận được cờ thu đua của Chính phủ.

P.Thảo