Bộ Tư pháp có Chánh văn phòng mới

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Đức Hiển - Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp) giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp.

Bộ trưởng Lê Thành Long tặng hoa, chúc mừng 5 cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm (Ảnh: Bộ Tư pháp)
Bộ trưởng Lê Thành Long tặng hoa, chúc mừng 5 cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm (Ảnh: Bộ Tư pháp)

Tại Hội nghị giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp vừa diễn ra, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trao 5 quyết định điều động, bổ nhiệm và giao quyền lãnh đạo cấp Vụ.

Cụ thể, ông Đỗ Đức Hiển - Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng kiêm nhiệm chức danh Chánh văn phòng - Người phát ngôn Bộ Tư pháp, chủ trì các cuộc họp báo thường kỳ của cơ quan này.

Ông Nguyễn Quang Thái - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và giao giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp).

Ông Lò Châu Thỏa - Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc.

Ông Đoàn Trung Kiên - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Văn phòng Chính phủ) được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, giao giữ chức Quyền Giám đốc Học viện Tư pháp.

Ông Nguyễn Văn Cương - Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý được giao Quyền Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý.

Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh, những cán bộ được bổ nhiệm lần này dù ở các cương vị khác nhau nhưng đều là những vị trí quan trọng trong công tác của Bộ, ngành Tư pháp nên cần tiếp tục phát huy bản lĩnh của người đứng đầu đơn vị, gương mẫu, công bằng, khơi dậy được trí tuệ và niềm say mê của các cán bộ, công chức trong đơn vị để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thế Kha