Thừa Thiên Huế:

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn lội vào vùng “rốn lũ” Thừa Thiên Huế

(Dân trí) - Ngày 9/11, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã cùng đoàn công tác lội vào vùng “rốn lũ” ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế để động viên các đơn vị vượt qua khó khăn trong lũ lụt.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã vào thăm Huyện ủy, UBND huyện Quảng Điền, Trung tâm Viễn thông Quảng Điền (thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền), Bưu cục xã Quảng Thành, UBND xã Quảng Thành và người dân xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn lội lụt vào rốn lũ huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn lội lụt vào "rốn lũ" huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Huyện này là “rốn lũ” của tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong ngày 9/11 nhiều hộ dân vẫn đang ngập lụt từ 0,5 đến 1m. Toàn huyện Quảng Điền vẫn còn 16 trạm viễn thông bị cô lập do nước lũ và 2 trạm đang chạy máy phát điện.

Bộ trường Tuấn đề nghị lãnh đạo xã Quảng Thành và lãnh đạo huyện Quảng Điền quan tâm hết sức đến hoàn cảnh nhân dân trong bão lụt và nhắc nhở cán bộ Trung tâm Viễn thông Quảng Điền, công nhân Bưu cục Quảng Thành nhanh chóng khắc phục hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chính quyền và nhân dân vùng lũ.

Bộ trưởng cũng đã đến thăm bếp ăn của xã và những nơi thiệt hại nặng, đồng thời gửi các phần quà đến cho người dân vùng lũ, mong bà con sớm vượt qua thiên tai.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn lội vào vùng “rốn lũ” Thừa Thiên Huế - 2

Bộ trưởng Tuấn di chuyển bằng ghe vào vùng tâm lũ

Bộ trưởng Tuấn di chuyển bằng ghe vào vùng tâm lũ


Ông kiểm tra bếp ăn tại xã Quảng Thành

Ông kiểm tra bếp ăn tại xã Quảng Thành

Và trao các phần quà đến vùng lũ Quảng Điền
Và trao các phần quà đến vùng lũ Quảng Điền

Hiện tại nhiều nơi ở vùng rốn lũ Quảng Điền vẫn còn ngập sâu từ 0,5-1m, các phương tiện đi lại bằng ghe chủ yếu (ảnh: Dương Tuấn Anh)

Hiện tại nhiều nơi ở vùng "rốn lũ" Quảng Điền vẫn còn ngập sâu từ 0,5-1m, các phương tiện đi lại bằng ghe chủ yếu (ảnh: Dương Tuấn Anh)

Đại Dương