Bộ trưởng Giàng Seo Phử thăm các đơn vị biên phòng Nghệ An

(Dân trí) - Sáng ngày 18/5, ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc Giàng Seo Phử, và đoàn công tác đã đến thăm Hải đội 2 và đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò - Bến Thủy thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An.

Cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò - Bến Thủy đón Bộ trưởng Giàng Seo Phử.
Cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò - Bến Thủy đón Bộ trưởng Giàng Seo Phử.

Tại Hải đội 2 - Bộ đội biên phòng Nghệ An, đại diện lãnh đạo chỉ huy đơn vị đã báo cáo với đồng chí Bộ trưởng và đoàn công tác những thành tích mà đơn vị đạt được trong việc xây dựng đơn vị, giữ gìn an ninh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Bộ trưởng Giàng Seo Phử đã biểu dương và đánh giá cao tinh thần khắc phục khó khăn, nâng cao trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trên tuyến biển, cửa khẩu cảng của các đơn vị biên phòng thuộc bộ đội biên phòng Nghệ An.

Bộ trưởng, chủ nhiệm ủy ban Dân tộc cũng mong muốn thời gian tới cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 biên phòng Nghệ An sẽ ra sức phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng BĐBP, ra sức vượt khó, tích cực giúp đỡ nhân dân giảm bớt khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Bộ trưởng Giàng Seo Phử ghi lưu bút vào sổ vàng truyền thống tại Hải đội 2 Biên phòng Nghệ An.
Bộ trưởng Giàng Seo Phử ghi lưu bút vào sổ vàng truyền thống tại Hải đội 2 Biên phòng Nghệ An.

Dịp này, ông Giàng Seo Phử đã tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 biên phòng Nghệ An và ghi lưu bút vào sổ vàng truyền thống của đơn vị. Cùng ngày, Bộ trưởng Giàng Seo Phử cũng đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò - Bến Thủy Bộ đội Biên phòng Nghệ An.

Nguyễn Duy