Lạng Sơn:

Bộ trưởng Công an chỉ đạo tập trung chống... pháo tặc

(Dân trí) - Ngày 28/1, Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác của Bộ Công an đã tới thăm, chúc tết và kiểm tra công tác ứng trực, đảm bảo An ninh trật tự tại địa bàn biên giới Lạng Sơn.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo tình hình và kết quả đảm bảo an ninh trật tự năm 2013 và kết quả qua 45 ngày mở đợt cao điểm bảo vệ an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọc 2014 theo sự chỉ đạo của Bộ Công an.

Theo đó, Công an Lạng Sơn triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động rà soát, nắm tình hình địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm, bố trí huy động lực lượng, phương tiện, không để nảy sinh phức tạp.

Tội phạm hình sự được kiềm chế, công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí  góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt là đợt cao điểm đã thu được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, đảm bảo bình yên cho nhân dân vui xuân, đón tết.

Bộ trưởng Công an chỉ đạo tập trung chống... pháo tặc
 Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng BCA kiểm tra công tác đảm bảo ANTT trong dịp tết Giáp Ngọ 2014 tại Công an Lạng Sơn.

Đại tướng Trần Đại Quang cũng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công an Lạng Sơn đạt được trong năm 2013 và thời gian thực hiện đợt cao điểm, đặc biệt biểu dương những nỗ lực, thành tích trong công tác phòng chống các hành vi sai phạm về vận chuyển, tiêu thụ pháo lậu trong dịp gần tết Nguyên đán

Bộ trưởng yêu cầu cán bộ chiến sỹ Công an Lạng Sơn tiếp tục phát huy, tăng cường công tác tham mưu, làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Huy động sức mạnh của toàn dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác phòng chống tội phạm hình sự, tội phạm ma túy

Đồng thời, Thủ trưởng ngành Công an đã chỉ đạo Công an Lạng Sơn tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT, tập trung đấu tranh có hiệu quả với các hành vi sai phạm về pháo; làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn chặn không để gia cầm và nội tạng nhập lậu vào Việt Nam cũng như các thủ đoạn, mánh khoé của các loại tội phạm mới nhằm mục đích giữ bình yên để nhân dân vui xuân đón tết an toàn.    

Q.Đô - C.Thái