Bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn làm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

(Dân trí) - Sáng ngày 16/01/2017, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, trao quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.


Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chúc mừng tân Phó Trưởng ban Ngô Văn Tuấn

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chúc mừng tân Phó Trưởng ban Ngô Văn Tuấn

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Thay mặt Ban Bí thư, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Ngô Văn Tuấn.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, việc Ban Bí thư phân công ông Ngô Văn Tuấn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương là sự ghi nhận, tín nhiệm của Ban Bí thư, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính đối với những đóng góp của ông Ngô Văn Tuấn trong quá trình công tác. Việc Ban Kinh tế Trung ương được tăng cường đội ngũ lãnh đạo sẽ giúp cho Ban thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tin tưởng trên cương vị mới, Phó Trưởng Ban Ngô Văn Tuấn sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, trí tuệ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng tập thể Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Phó Trưởng Ban Ngô Văn Tuấn cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Ban Bí thư và các ban của Đảng, cảm ơn sự đón tiếp chân tình của Ban Kinh tế Trung ương. Ông Tuấn nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ vinh dự và tự hào, song cũng rất nặng nề, đồng thời xin hứa sẽ cầu thị, học hỏi, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.

Ông Ngô Văn Tuấn sinh ngày 02-8-1971;

Quê quán: Huyện Tiên Du – Tỉnh Bắc Ninh; là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Thạc sỹ Kinh tế tại Ý (chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng cho sự phát triển); cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Ngô Văn Tuấn đã trải qua nhiều cương vị quản lý trong lĩnh vực tài chính (Phó Trưởng phòng Vụ Chính sách tài chính, Trưởng phòng Văn phòng Bộ; Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính).

T. Trung