Bình Định: Thu hồi hơn 12 tỷ đồng chi sai đối tượng

(Dân trí) - Do xác định sai đối tượng hưởng phụ cấp thu hút, công tác lâu năm, trợ cấp lần đầu cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, ngành giáo dục 2 huyện Phù Cát và Phù Mỹ (Bình Định) đã chi sai số tiền gần 12,3 tỷ đồng.

Ngày 12/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc cho biết vừa ban hành quyết định xử lý, yêu cầu UBND 2 huyện Phù Mỹ và Phù Cát nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với sai phạm do xác định sai đối tượng hưởng trợ cấp xã bãi ngang ven biển, dẫn đến chi sai gần 12,3 tỷ đồng từ năm 2011 đến năm 2013.

Ngoài ra, ông Lộc cũng yêu cầu 2 huyện này phải thu hồi đầy đủ tới số tiền đã chi sai nói trên.

Theo kết luận Thanh tra tỉnh Bình Định tại 2 huyện Phù Cát và Phù Mỹ về công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP giai đoạn 2011-2013 đã phát hiện sai phạm.

Kết luận cho thấy, do việc xác định sai về đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, trợ cấp lần đầu theo Nghị định này, nên ngành Giáo dục hai huyện Phù Cát và Phù Mỹ, UBND các xã, các trường học ở các xã bãi ngang thuộc 2 huyện này đã chi tiền hỗ trợ sai đối tượng, dẫn đến chi sai số tiền gần 12,3 tỷ đồng.

Trong đó, huyện Phù Mỹ chi sai trên 5,464 tỷ đồng, gồm: tiền phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm (hơn 514 triệu đồng), tiền trợ cấp lần đầu cho cán bộ viên chức thuộc các trường mầm non, tiểu học, THCS ở xã bãi ngang (trên 4,950 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến thời điểm này huyện Phù Mỹ đã thu hồi được 4,950 tỷ đồng số tiền chi sai cho giáo viên vùng bãi ngang.

Huyện Phù Cát chi sai trên 6, 887 tỷ đồng, trong đó, tiền phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm (trên 2,564 tỷ đồng), tiền trợ cấp lần đầu cho cán bộ viên chức của các trường trên địa bàn huyện (trên 4,095 tỷ đồng) và tiền trợ cấp một lần (trên 45,5 triệu đồng).

Doãn Công