Bình Định: Bàn giao tàu cá vỏ thép đầu tiên theo Nghị định 67

(Dân trí) - Sáng 27/8, UBND tỉnh Bình Định phối hợp cùng Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy tổ chức Lễ bàn giao tàu cá vỏ thép mang tên Hải Cảng 1 đóng mới theo nghị định 67/NĐ-CP cho ngư dân tỉnh này.

 

Tàu Hải Cảng 1 được bàn giao theo đơn đặt hàng của ông Nguyễn Việt Hằng (ở khu vực 7, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định).

 

3-078cc
Lễ ký kết bàn giao tàu cá vỏ thép đầu tiên theo Nghị định 67 của Chính phủ cho ngư dân tỉnh Bình Định

Theo đó, tàu Hải Cảng 1 có công suất 880 CV, dài 25m, rộng 7,2m, cao 3,15m, mớn nước 2,3m, tốc độ thiết kế 12 hải lý/giờ. Tàu được trang bị 3 ngăn bảo ôn cá trong khoang cách nhiệt bằng UP, có trang bị rada, máy dò ngang, định vị toàn cầu, có thể chịu được sóng cấp 8, hoạt động 30 ngày liên tục trên biển với số lượng 18 thuyền viên…

Tàu Hải Cảng 1 có tổng số vốn đầu tư là 17,1 tỷ đồng (trong đó chi phí đóng tàu và máy móc thiết bị: 14,84 tỷ đồng, chi phí ngư lưới cụ: 3,17 tỷ đồng.

Ông Lê Quang Lâm – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV đóng tàu Cam Ranh, cho biết: Tàu Hải Cảng 1 là tàu đánh cá vỏ thép đầu tiên trong 3 tàu cá vỏ thép của ngư dân tỉnh Bình Định được công ty đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ. Đây là tàu cá vỏ thép, có kết cấu hàn, hệ thống lực diesel lai chân vịt bước cố định. Thép vỏ tàu được đóng là thép Hàn Quốc, áp dụng quy trình sơn tàu biển quốc tế của Hãng Chuguku (Nhật Bản), hệ trục bằng thép không rĩ SUS 316. Tàu được trang bị hệ thống lái thủy lực, đầy đủ hệ thống nghi khí hàng hải, cứu sinh, cứu hỏa…

Ông Lâm nói thêm: Tàu Hải Cảng 1 được trang bị hệ thống đánh bắt hiện đại: 2 máy phát điện chuyên dùng cho tàu thủy (613 Kva và 250 Kva), máy dò ngang FURUNO CSH-8L, hệ thống đèn đánh bắt Unilam Hàn Quốc, 1 hệ thống đèn gom/dụ cá dưới nước, hệ thống tời kéo lưới điện thủy lực 2 cấp, giảm thiểu nhân công lao động, tăng năng suất khai thác... Cá được bảo quản bằng phương pháp ướp đá lạnh trong khoang cách nhiệt bằng PU, bọc inox SUS 304, tàu được trang bị 3 hầm bảo ôn hoạt động độc lập với nhiệt độ bảo quản là -5 độ C.

Phát biểu tại lễ bàn giao tàu, bà Trần Thị Thu Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: Bình Định là địa phương có số lượng tàu cá lớn có mặt khắp các ngư trường trong cả nước. Hiện nay, toàn quốc là 2009 tàu thì riêng Bình Định được giao chỉ tiêu nhiều nhất là 305 tàu và tỉnh đã phê duyệt 103 tàu. Chúng tôi hi vọng việc bàn giao tàu Hải Cảng 1 cho ngư Nguyễn Việt Hằng sẽ giúp ngư dân vươn khơi bám biển dàu ngày tại các ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa khai thác được nhiều hải sản, làm giàu cho quê hương Bình Định và góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ Quốc.

 

6-60619
Ngư dân Nguyễn Hoàng Việt khởi động chạy thử tàu

Ngư dân Nguyễn Việt Hằng, chủ tàu Hải Cảng 1 số hiệu BĐ 99009 TS chia sẻ: “Tôi hi vọng với với tính năng, thiết bị hiện đại của tàu thì việc đánh bắt sẽ thuận lợi, bám biển dài ngày hơn nên hiệu quả hơn tàu vở gỗ như trước đây. Hơn nữa, với tàu cá vỏ thép này ngư dân chúng tôi tự tin đánh bắt ở những ngư trường lớn Trường Sa, Hoàng Sa không chỉ đem lại thu nhập cho gia đình mà còn góp phần bảo vệ vùng biển của tổ tiên chúng  ta khai thác từ bao đời nay”.

Sau khi bàn giao, tàu Hải Cảng 1 được ông Nguyễn Việt Hằng, chủ tàu khởi động máy chạy thử tại vùng biển Quy Nhơn trước sự chứng kiến lãnh đạo tỉnh Bình Định, đại diện công ty đóng tàu, các đơn vị liên quan và đông đảo bà con ngư dân.

Doãn Công

(ledoancong@dantri.com.vn)